Xã hội

Triều cường ở Sài Gòn sắp đạt đỉnh

Triều cường tại các sông ở TP.HCM đang lên và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 13-14/3 với cấp độ rủi ro thiên tai cao.

Triều cường tại các sông ở TP.HCM đang lên và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 13-14/3 với cấp độ rủi ro thiên tai cao.

Trong 5 ngày tới, mức nước tại các sông rạch ở TP.HCM sẽ lên nhanh. 

Trieu cuong o Sai Gon sap dat dinh hinh anh 1
Thời tiết, nhiệt độ TP.HCM ngày 10/3. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 13-14/3 (tức ngày 6-17/2 Âm lịch).

Khi đó, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lên mức 1,42 - 1,47 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II 0.07 m) và xuất hiện 4-6 giờ, cụ thể, 18-20h.

Cùng lúc, đỉnh triều tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 0,05-0,1 m.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo mức độ rủi ro thiên tại do triều cường khu vực TP.HCM ở cấp độ 2 và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) có khả năng ở cấp độ 3 (cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất đối với nước dâng, triều cường).

Trieu cuong o Sai Gon sap dat dinh hinh anh 2
Mức nước dự báo tại trạm Phú An và Nhà Bè từ ngày 9-13/3. Cấp báo động III tại trạm Phú An là 1,5 m. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. 
 
Theo Hoàng Như (Tri Thức Trực Tuyến)