Xã hội

Trẻ em liên tục đi lạc sau 2 tuần khai trương phố đi bộ

Nhiều phụ huynh ngoại tỉnh tham quan phố đi bộ ở hồ Gươm (Hà Nội) do bất cẩn nên để lạc trẻ nhỏ. Sau 10 hôm khai trương, lực lượng chức năng ghi nhận 4 vụ việc.

 

Nhiều phụ huynh ngoại tỉnh tham quan phố đi bộ ở hồ Gươm (Hà Nội) do bất cẩn nên để lạc trẻ nhỏ. Sau 10 hôm khai trương, lực lượng chức năng ghi nhận 4 vụ việc.

Cậu bé tên Nguyễn Đức Cường (9 tuổi, quê Lạng Sơn) nói mình bị lạc người thân, trung úy Phạm Văn Sơn đã thông báo qua loa phát thanh. Đến 1h sáng ngày hôm sau, anh Lâm là cha ruột cháu Cường đến gặp CSGT để nhận con.

Người đàn ông ở huyện Chi Lăng chia sẻ, tối trước đó, anh đưa 2 con từ Lạng Sơn về Hà Nội để tham qua không gian đi bộ hồ Gươm. Do đông người, anh Lâm để lạc cháu Cường. Vì không thạo đường sá, anh này bị lạc trong lúc đi tìm con. Hơn 3 giờ sau, người này được hướng dẫn đến chốt CSGT nói trên.

Tre em lien tuc di lac sau 2 tuan khai truong pho di bo hinh anh 1
CSGT giúp gia đình quê Lạng Sơn đoàn tụ sau khi bị lạc nhau ở hồ Gươm. Ảnh: D.H.

Trước đó, vào tối 9/9, chị Hà (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) hốt hoảng đi tìm con trai Nguyễn Hữu Hiếu (7 tuổi) bị lạc ở phố đi bộ ven hồ Gươm.

Đang hoảng loạn, người phụ nữ được Đội CSGT số 1 thông báo đang trông 1 bé trai có đặc điểm giống cháu Hiếu. Đến 21h cùng ngày, chị Hà có mặt tại trụ sở đơn vị và gặp con trai.

Theo thiếu tá Đỗ Trọng Tấn, anh cùng 2 đồng đội tìm thấy cháu Hiếu đứng khóc ở gần Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cháu bé nói bị lạc mẹ nên CSGT đưa về chăm sóc để tìm người thân.

Đại úy Nguyễn Minh Đức, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, từ lúc khai trương không gian đi bộ hồ Gươm, lực lượng CSGT đã giúp đỡ 4 trẻ nhỏ bị lạc tìm thấy người thân.

Theo sĩ quan này, vào các buổi tối cuối tuần, lượng người đến phố đi bộ đông hơn ban ngày. Nhiều phụ huynh do bất cẩn hoặc dắt theo nhiều trẻ em dễ xảy ra tình trạng trẻ nhỏ bị lạc.

“Có trường hợp người thân mải chụp ảnh, đứa bé hiếu động chạy lẫn vào dòng người đi bộ dẫn đến lạc. Lượng người đông nên chỉ cách nhau vài chục mét là đã khó tìm”, đại úy Đức chia sẻ.

Theo vị này, với trẻ lớn tuổi biết được thông tin hoặc số điện thoại cha mẹ, CSGT dễ tìm thấy người thân. Tuy nhiên, một số bé nhỏ tuổi bị lạc, cảnh sát phải sử dụng loa phát thanh hoặc tung lực lượng đi tìm kiếm.

Tre em lien tuc di lac sau 2 tuan khai truong pho di bo hinh anh 2
Người đi bộ đông đúc dễ xảy ra nguy cơ trẻ lạc ở phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Đoàn Tùng.

Tuần trước, cháu Vũ Duy Khánh (4 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị lạc vào tối 2/9. Lúc đó, 2 thiếu úy thuộc Đội CSGT số 1 là Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đăng Tiến thấy một phụ nữ đang đi hỏi tìm con trai.

Sau khi thông báo qua bộ đàm, 2 CSGT cùng các tổ ứng trực quanh khu vực hồ Gươm đã chia nhau đi tìm. Hơn 15 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện cháu Khánh lang thang tại ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng nên trao trả cho gia đình.

Theo đại úy Đức, khi phát hiện trẻ nhỏ đi lạc, người lớn cần thông báo nhanh đến lực lượng cảnh sát ứng trực xung quanh các tuyến phố đi bộ để phối hợp tìm kiếm.

“Các chốt sẽ dùng bộ đàm thông báo lẫn nhau nếu nhận thông tin trẻ lạc, việc tìm kiếm thuận lợi hơn”, vị đội phó thông tin.

Trao đổi với Zing.vn, chỉ huy công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo, khi dẫn trẻ em đến tham quan không gian đi bộ, người lớn cần kiểm soát sát sao con em mình, tránh để trẻ đi lạc hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.

Nếu các cháu nhận thức được, người thân nên trang bị cho cháu thông tin về số điện thoại, họ tên cha mẹ hoặc địa chỉ nơi ở.

“Phụ huynh cũng nên hướng dẫn cho trẻ, trường hợp bị lạc nên đến gặp cảnh sát nơi gần nhất để báo tìm cha mẹ, không đi lang thang đến khu vực vắng người”, đại diện công an quận này chia sẻ.
 

Theo H.Lam (Zing.vn)