Xã hội

Tránh xảy ra sự cố chìm tàu lần thứ 2 tại biển Quy Nhơn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 14, tỉnh Bình Định đã yêu cầu các ngành chức năng liên quan chủ động các phương án phòng chống bão, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như cơn bão số 12 vừa qua đã nhấn chìm nhiều tàu hàng tại biển Quy Nhơn.

Rút kinh nghiệm từ bão số 12

Ngày 18/11, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn sẵn sàng đối phó với bão số 14, cơn bão có thể ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Bình Định.

Tránh xảy ra sự cố chìm tàu lần thứ 2 tại biển Quy Nhơn
Bão số 12 vừa qua đã nhấn chìm nhiều tàu hàng ở biển Quy Nhơn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Chủ tịch Hồ Quốc Dũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng biển nguy hiểm.

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thường xuyên liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trên biển để kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra. Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các bến, khu vực cảng biển, các khu tránh trú bão bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ có thể xảy ra do hoàn lưu bão, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều và các khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt. Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu…

Tránh xảy ra sự cố chìm tàu lần thứ 2 tại biển Quy Nhơn - 1
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hút dầu, trục vớt hàng hóa để thông luồng hàng hải ra vào Cảng Quy Nhơn

Đặc biệt ông Dũng lưu ý: “Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan sẵn sàng các biện pháp đảm bảo cho người và tàu hàng, tàu vận tải, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như cơn bão số 12 vừa qua”.

Đề phòng lũ quét, sạt lở

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, dự báo từ ngày 19/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục được bổ sung kết hợp với rìa bắc hoàn lưu bão, đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt (từ ngày 19-23/11) phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Tránh xảy ra sự cố chìm tàu lần thứ 2 tại biển Quy Nhơn - 2
Sau khi bão số 12 nhấn chìm nhiều tàu hàng ở biển Quy Nhơn (Bình Định), thì người dân tỉnh này còn gồng mình chống chọi với lũ lụt kéo dài 1 tuần. Hiện nay, việc khắc phục hậu quả do bão, lũ chưa xong thì người dân lại lo chuẩn bị đối phó với bão số 14.

Từ ngày 19 đến ngày 24/11, trên các sông tỉnh Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông trong tỉnh lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng tại vùng trũng.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, đến chiều 18/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ven biển, TP Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão, để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.

Hiện nay, có 20 tàu đang nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 14.

Trước đó, bão số 12 đã nhấn chìm 8 tàu cùng 84 thuyền viên, 2 tàu cùng 24 người bị mắc cạn. Lực lượng chức năng đã cứu được 71 thuyền viên trên 8 tàu chìm, tìm thấy 11 thi thể. Trong số 11 nạn nhân tìm thấy, 8 trường hợp đã được thân nhân đưa về; còn 3 trường hợp đã mai táng.

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm 2 người mất tích có 2 tàu SAR, 3 tàu của Biên phòng, 4 tàu giã cào của ngư dân và 2 tàu có máy quét dò của Sở NN&PTNT.

Đến nay, công tác hút dầu và trục vớt tàu chìm đang đường các cơ quan khẩn trương thực hiện. Theo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, đến nay tàu Hà Trung 98, tàu FEI YUE 9, tàu Biển Bắc 16 đã hoàn tất việc hút dầu; tàu Hoa Mai 68 đã phê duyệt phương án; tàu Nam Khánh 26 đã trình phương án; tàu Sơn Long 08 chưa trình phương án trục vớt; tàu Jupiter đang tìm kiếm người mất tích, chưa trình phương án trục vớt; tàu Thanh Hải 168 đang triển khai cứu nạn, không cần hút dầu; tàu Việt Thuận 168 đã neo an toàn tại phao số 4, đang triển khai khắc phục sự cố.

Theo Doãn Công (Dân Trí)