Xã hội

Tránh người đi đường, xe tải tông cổng chào rồi lao xuống hồ, 3 người ngồi trong cabin nguy kịch

Chiếc xe tải đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ tránh 1 người đi đường khiến cho phương tiện tông cổng chào rồi lao xuống hồ. Cú tông quá mạnh làm cabin văng ra khỏi thùng xe, bẹp dúm, cả 3 người ngồi trong ca bin bị thương nặng nguy kịch.

Tối 17/5, Công an huyện Tuy Đức phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đắk Nông vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người nguy kịch.

Tránh người đi đường, xe tải tông cổng chào rồi lao xuống hồ, 3 người ngồi trong cabin nguy kịch
Công an tại hiện trường. Ảnh: DĐTN

Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tài xế Lý Thái Tùng điều khiển xe tải loại 3,5 tấn mang BKS: 49X-6824 chở Nguyễn Văn Thông và một người tên Tùng (đều trú tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trên xe chứa vôi đằng sau thùng lưu thông ở xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Khi vừa đi tơus khu vực bờ hồ thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thì bất ngờ gặp người đi đường. Lúc này, tài xế Tùng đánh lái để tránh người này đã tông vào cổng chào của xã và lao thẳng xuống hồ.

Cú tông quá mạnh làm cabin văng ra khỏi thùng xe, bẹp dúm, cả 3 người ngồi trong ca bin bị thương nặng. Thùng xe lao xuống hồ và hư hỏng nặng. Người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức trong tình trạng nguy kịch.

Tránh người đi đường, xe tải tông cổng chào rồi lao xuống hồ, 3 người ngồi trong cabin nguy kịch - 1
Hiện trường vụ tai nạn. DĐTN

Nhận tin báo, Công an huyện Tuy Đức phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đắk Nông vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Bác sĩ Nguyễn Y Đông, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết: Hiện tại, hai nạn nhân là tên Tùng bị đa chấn thương vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải hỗ trợ bằng máy thở, Thông được xác nhận bị đa chấn thương. Các nạn nhân vẫn đang được các bác sỹ điều trị tích cực.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)