Xã hội

Trần tình của nam thanh niên dùng điếu cày đánh tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Trong lúc chở mẹ đi khám bệnh, xe máy của Sơn va chạm với xe ô tô của anh Khang. Lúc này, giữa 2 bên xảy ra cự cãi, không bên nào chịu nhường bên nào, trong lúc tức giận, Sơn cầm điếu cày đánh vài phát vào người anh Khang khiến anh này phải nhập viện.

Ngày 29/8, Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc nam thanh niên cầm điếu cày đánh tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây xôn xao mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 21/8, tại nút giao thông ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, thuộc địa phận phường Mỹ Đình 2.

Trước đó, vào ngày 21/8 mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô mang BKS 99A-012.98 di chuyển theo hướng Nguyễn Hoàng - Hàm Nghi. Đến ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, xe va chạm với một nam thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, cú va chạm chỉ khiến chiếc xe máy đổ ra đường còn nam thanh niên không bị thương.

Sau đó, hai bên xuống đường nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên điều khiển xe máy đã lấy chiếc điếu cày đánh tài xế ô tô.

Sau đó, đến ngày 21/8, người thân của tài xế ô tô đã lên trình báo sự việc tài xế này bị nam thanh niên cầm điếu cày đánh.

Trần tình của nam thanh niên dùng điếu cày đánh tài xế ô tô sau va chạm giao thông
Nam thanh niên cầm điếu cày đánh tài xế ô tô sau va chạm. Ảnh cắt từ clip.

Theo Sức khỏe cộng đồng, trong đơn trình báo của gia đình tài xế ô tô là anh Nguyễn Tiến Khang (SN 1985, trú tại xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho rằng, anh Khang bị người lái xe máy dùng điếu cày đánh gẫy tay và đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định nam thanh niên đi xe máy là Đỗ Mạnh Sơn (SN 1993, trú tại Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Công an phường Mỹ Đình 2 cũng bác bỏ thông tin tài xế ô tô bị đánh là người trong ngành công an như lời đồn thổi trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, chiều 28/8, Đỗ Mạnh Sơn - người được cho là vượt đèn đỏ, cầm điếu cày đánh tài xế ô tô đã chia sẻ thêm thông tin với báo VTC News.

Nguồn: VTC News.

Theo Sơn, sự việc xảy ra vào chiều 21/8, khi Sơn đưa mẹ đến Bệnh viện đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội lấy thuốc. Sơn khẳng định mình không vượt đèn đỏ như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ.

Sơn cho biết, khi anh chở mẹ đi qua ngã tư Trần Bình - Nguyễn Hoàng thì va chạm với ô tô của tài xế Khang đang đi về hướng Mỹ Đình.

Sơn khẳng định, lúc này, tài xế Khang cố tình đâm vào đuôi xe máy của anh khiến xe đổ xuống và chân của mẹ Sơn bị kẹt trong gầm xe ô tô. Tuy nhiên, tài xế Khang không hỏi han người bị nạn mà còn lớn tiếng chửi bới, lăng mạ Sơn.

Vì lo lắng cho mẹ, Sơn đã nhờ người xung quanh đưa bà vào lề đường rồi mới quay lại hiện trường vụ va chạm. Sơn một lần nữa khẳng định, tài xế Khang vẫn lớn tiếng chửi bới, giơ 1 chiếc thẻ mà Sơn không rõ là thẻ gì rồi thách thức: “Mày đánh đi, tao cho cả nhà mày đi tù”.

Bức xúc trước thái độ của tài xế ô tô, Sơn quay vào lấy điếu cày rồi “vụt” Khang để “cảnh cáo”.

Sau sự việc, Sơn đã đến bệnh viện thăm hỏi anh Khang và hỗ trợ viện phí nhưng phía gia đình anh Khang từ chối gặp mặt.

Hiện, mẹ của Sơn cũng đang nằm bệnh viện để điều trị vết thương sau vụ va chạm.

Theo Yến Nguyễn (Saostar.vn)