Xã hội

Trần nhà Trường Đại học Hà Nội đổ sập, 1 nữ sinh bất tỉnh

Đang học trên lớp, nhiều sinh viên hoảng hốt khi thấy mảng tường lớn trên trần nhà rơi xuống, trúng đầu một nữ sinh viên khiến nữ sinh này bất tỉnh.

Đang học trên lớp, nhiều sinh viên hoảng hốt khi thấy mảng tường lớn trên trần nhà rơi xuống, trúng đầu một nữ sinh viên khiến nữ sinh này bất tỉnh.

Khoảng gần 14h chiều 6/4, một lớp học khoảng hơn 20 sinh viên đang học ở phòng 714, tầng 7, khu nhà C, Trường Đại học Hà Nội (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì trần nhà bất ngờ bị sập mảng tường lớn rơi trúng đầu một nữ sinh viên.
 

Mảng tường rơi vương vãi khắp lớp học. Ảnh: Beat

 
Theo một số sinh viên chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, nhiều sinh viên đang học thì bất ngờ trần tường nhà bong một mảng lớn rơi xuống, trúng vào đầu một nữ sinh khiến nữ sinh này choáng váng rồi bất tỉnh, máu chảy nhiều.
 

Phòng học nơi xảy ra sự việc.

Mảng tường lớn rơi xuống trúng đầu nữ sinh.


Trao đổi với chúng tôi, bạn Cường, học ngay dưới tầng 6 cho biết: “Thời điểm đó mình với các bạn đang học trong lớp thì nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ tầng trên, khiến nhiều sinh viên sợ hãi”.
 
Được biết nữ sinh gặp nạn tên là Linh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã nhanh chóng đưa Linh đi cấp cứu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Nạn nhân phải khâu 10 mũi và hiện vẫn đang nằm viện điều trị.

Tại khu vực xảy ra sự việc, tường trần nhà bong thành mảng lớn, rơi vãi khắp nơi.

Ngay sau đó lớp học được di chuyển sang phòng khác để tiếp tục. Sáng nay (7/4), nhà trường đã thuê công nhân đến sửa chữa lớp học trên.

Ông Hoàng Anh Hưng, Quyền trưởng phòng quản trị, trường Đại học Hà Nội cho biết, sinh viên bị nhập viện tên Nguyễn Thùy Linh, quê ở Hải Dương, sinh viên năm thứ 3, khoa tiếng Hàn, trường Đại học Hà Nội. Linh bị vữa trên trần rơi trúng vào trán phải khâu 10 mũi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Linh được bạn bè, thầy cô đưa xuống phòng y tế trường sơ cứu. Ít phút sau Linh được chuyển ra bệnh viện Tuệ Tĩnh điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã khâu vết thương cho Linh, đồng thời cho chụp X Quang, cắt lớp phần đầu.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc trên, ông Hưng cho hay, do tòa nhà nằm ngay sát khe lún. Trải qua thời gian, tòa nhà ít nhiều bị tác động nên vữa trên trần đã rơi xuống. Tòa nhà C được xây dựng từ năm 2003, đưa vào sử dụng năm 2006, có 9 tầng.
 
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
 
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)