Xã hội

TP.HCM: Xuất hiện tin đồn ăn rắn lục đuôi đỏ có thể chữa ung thư

Trong những ngày qua, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều tại TP.HCM. Đồng thời rộ tin đồn thịt rắn này lại chữa được bệnh ung thư. Sự thật có đúng như vậy không?

Trong những ngày qua, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều tại TP.HCM. Đồng thời rộ tin đồn thịt rắn này lại chữa được bệnh ung thư. Sự thật có đúng như vậy không?

Trong những ngày đi tìm nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường trên địa bàn TP.HCM, chúng tôi khá bất ngờ khi tiếp nhận được thông tin có người dân lùng mua loại rắn độc này để ăn trị bệnh mãn tính hoặc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, người dân sống ở huyện Củ Chi cho biết, trước đây khi có tin đồn ăn rắn lục đuôi đỏ có thể chữa được bệnh viêm xoang nên cũng có nhiều người lùng bắt hoặc mua loại rắn này. Song do không thấy hiệu quả nên hiện nay không còn ai lùng mua loại rắn độc này.

Anh Liêm, người từng ăn rắn lục đuôi đỏ trị bệnh viêm xoang xác nhận: “Nghe tin đồn nên tui cũng mua về ăn thử để trị bệnh viêm xoang (bệnh mãn tính) nhưng chẳng thấy công dụng gì. Chuyện này xảy ra mấy năm rồi. Còn chuyện đồn thổi ăn rắn lục đuôi đỏ chữa được bệnh ung thư thì tui chỉ mới nghe gần đây. Có người quen ở quận 12 nói có mua về ăn thử nhung cũng chẳng thấy tác dụng gì”.
 
 
 
Anh T. có người thân đang ở quận 12, từng mua nhiều rắn lục đuôi đỏ về ăn để chữa bệnh ung thư xác nhận: “Gia đình đứa em có người bị bệnh ung thư máu, bác sĩ “chê” nên phải đưa về nhà chăm sóc. Nghe người ta nói ăn rắn lục đuôi đỏ có thể chữa trị được bệnh hiểm nghèo nên nó cũng lùng mua loại rắn này. Thì cũng làm theo kiểu “còn nước còn tát” chứ chẳng biết có công dụng không”. Tuy nhiên, theo anh T., sau một thời gian mua rắn lục đuôi đỏ ăn trị bệnh nhưng không thấy hiệu quả nên gần đây gia đình người thân của anh đã ngưng mua rắn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, có một người đàn ông sống ở Bình Dương chuyên đi bắt rắn lục đuôi đỏ để bán cho những người bị bệnh hiểm nghèo ở TP.HCM với giá chỉ vài trăm nghìn đồng/kg. Người này hiện đang trốn nợ nên không còn đi bắt rắn nữa.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngoài tin đồn rắn lục đuôi đỏ có khả năng chữa khỏi bệnh viêm xoang, thì nói còn có khả năng chữa khỏi ung thư vú (?). Tiếp xúc với chúng tôi, bà B. (vốn là giáo viên tiểu học, vừa nghỉ hưu, nhà ở Q.3, TP.HCM) cho biết, cách đây mấy năm bà từng bị ung thư vú, từng trải qua mấy đợt xạ trị và đã cắt một bên vú. Bà B. cũng cho biết, trong quá trình điều trị, bà được người ta mách là rắn lục đuôi đỏ có khả năng chữa khỏi ung thư vú. Cách sử dụng rắn lục đuôi đỏ là bắt rắn còn sống, ngâm rượu, sau ba tháng thì có thể dùng, mỗi lần uống một chung (ly) nhỏ. Hồi đó, bà B. từng nhờ người ở quê lùng mua rắn lục đuôi đỏ.

Theo bà B. thì rắn lục đuôi đỏ không có nhiều, thỉnh thoảng mới bắt được một con, không hiểu sao giờ lại nhiều như vậy? Khi chúng tôi hỏi rằng thực chất rắn lục đuôi đỏ có trị hết ung thư vú hay không thì bà B. trả lời: “Hiện nay tôi vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này, vẫn điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ. Còn về hũ rượu rắn lục đuôi đỏ, tôi vẫn còn ở nhà, nhưng nói thật là không còn dùng nữa, vì cảm nhận mỗi khi uống cơ thể phản ứng không tốt. Theo tôi tìm hiểu thì khi bị bệnh ung thư chúng ta nên thanh lọc cơ thể, không phải cứ nghe cái gì bổ là tống hết vào người”.

Từ thực tế và qua nhiều nguồn tin, chúng tôi nhận định sở dĩ rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngay trong lòng thành phố là do xuất hiện dịch vụ mua bán loại rắn này và nhiều khả năng, những người bán rắn đã để chúng sổng ra ngoài.

Trao đổi với phóng viên, nhiều chuyên gia về động vật hoang dã cho rằng, nếu có tình trạng bắt rắn lục đuôi đỏ từ nơi khác đưa đến địa bàn TP.HCM thì rất đáng lo ngại. Vì đây cũng có thể là nguyên nhân làm gia tăng số lượng rắn lục đuôi đỏ ở thành phố. “Rắn lục đuôi đỏ sinh sản rất nhanh nên nếu có tình trạng người dân mua rắn rồi để sổng ra môi trường thì rắn sẽ sinh trưởng, sinh sản thành bầy đàn”, một vị chuyên gia giải thích. Theo tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, rắn lục đuôi đỏ con sau khi sinh có tỉ lệ sống sót rất cao, có thể nói đạt đến 100%. Rắn mẹ sau khi sinh sẽ chết ngay nhưng rắn con thì lớn rất nhanh.

Rắn hiếm gặp cũng xuất hiện nhiều

Về những con rắn xanh mình dài (gần gấp đôi rắn lục đuôi đỏ) người dân phát hiện và đập chết, tiến sĩ Vũ Ngọc Long cho biết, đây là rắn roi mõm dài (tên khoa học là Ahaetulla nasuta) thuộc họ rắn nước (Colubridae). Theo tiến sĩ Long, loại rắn này không nguy hiểm nhưng rất hiếm gặp trong tự nhiên.

Tuy nhiên, trên thực tế do thấy rắn xanh, mình dài, đầu nhọn nên người dân rất sợ loại rắn này. Vì thế hễ thấy loại rắn này là họ đập chết.

Anh Nguyễn Thanh Bảo (nhà ở khu phố 3, phường Thạnh Xuân) - người từng bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện cho biết, thời gian gần đây, anh cũng thường “đụng độ” với loại rắn xanh mình dài, đầu nhọn. “Không biết nó có độc như rắn lục đuôi đỏ không nhưng nhìn hình thù cũng thấy sợ, nên những lúc đi cắt cỏ, gặp loại rắn này là tui thường đập chết để khỏi bị nó cắn”, anh Bảo phân bua.

Theo An Nhiên – Yên Phú – Bảo An (Tuổi Trẻ & Đời Sống)