Xã hội

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 4 điểm vào Tết Dương lịch

Thời điểm giao thừa Tết Dương lịch 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 4 điểm gồm 1 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Ngày 29/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản trả lời về việc TP.HCM và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 tại TP.HCM.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 4 điểm vào Tết Dương lịch
Tết Dương lịch 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm mừng năm mới

Theo đó, văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tại văn bản số 5591/BVHTTDL-VP ngày 28/12/2017 về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp nhân dịp Tét Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018, tại TP.HCM; căn cứ Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TW NGÀY 22/12/2017 của Ban Bí thư, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: Đồng ý UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trong đó, dịp Tết Dương lịch, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại bốn điểm gồm: một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Vào Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP.HCM được bắn pháo hoa tại 6 điểm gồm điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen; địa đạo Củ Chi, quảng trường Rừng Sác; Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và 1 điểm ở huyện Nhà Bè.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 4 điểm vào Tết Dương lịch - 1

Văn bản yêu cầu, việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo hoa, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Nguyên Hải (Phunuonline.com.vn)