Xã hội

TPHCM: Nhà hàng, quán nhậu “nuốt chửng” vỉa hè quận 1

Kể từ thời điểm ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) và Tổ liên ngành ngừng ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè ở quận trung tâm đã xuất hiện trở lại, đặc biệt xảy ra ở các quán nhậu, nhà hàng khi về đêm.

Kể từ thời điểm ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) và Tổ liên ngành ngừng ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè ở quận trung tâm đã xuất hiện trở lại, đặc biệt xảy ra ở các quán nhậu, nhà hàng khi về đêm.

Tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm không chỉ xảy ra vào ban ngày, mà thậm chí cả ban đêm.

Nhà hàng, quán nhậu đua nhau lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Nhà hàng, quán nhậu đua nhau lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Theo ghi nhận của PV, một số tuyến đường mà lực lượng liên ngành quận 1 từng ra quân dọn dẹp vỉa hè trước đây, nay lại bị lấn chiếm như cũ.

Cụ thể tại nhà hàng Biển Dương 3 nằm trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra thường xuyên mỗi đêm.

Cứ tầm 20h tối, nhân viên của nhà hàng bắt đầu kê bàn ghế ra khoảng ½ vỉa hè để khách ngồi ăn nhậu.

Đáng nói là nhà hàng này trước đây đã từng bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị xử phạt về hành vi sử dụng vỉa hè để kinh doanh, tuy nhiên đến nay tình trạng tái chiếm vẫn tái diễn.

Tương tự, quán A Tí trên đường Hoàng Sa, đoạn dưới chân cầu Bùi Hữu Nghĩa (phường Đa Kao, quận 1), cũng kê bàn ghế ra hết vỉa hè để kinh doanh.

Thậm chí, nhiều quán trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần vòng xoay Phù Đổng (phường Bến Thành) còn táo bạo khi xếp hàng loạt dãy bàn ghế như “nuốt chửng” cả vỉa hè khiến người dân không còn lối đi bộ .Ngoài ra, một quán nhậu khác trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Calmette (phường Nguyễn Thái Bình), cũng vô tư kê nhiều bàn ghế “nuốt” trọn vỉa hè để khách ngồi ăn nhậu.

Đáng nói là tình trạng các nhà hàng, quán nhậu chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh diễn ra hết sức ngang nhiên nhưng không thấy bóng dáng lực lượng trật tự phường kiểm tra, xử lý.

Trước đó tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 1, ông Trần Thế Thuận – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM thừa nhận, sau khi đoàn liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu ngừng ra quân tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường như Hoàng Sa, Bà Lê Chân, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Học, Đề Thám, Cô Giang, Cô Bắc....

Một số hình ảnh nhà hàng, quán nhậu “nuốt chửng” vỉa hè do PV ghi lại:

 
Quán nhậu tràn cả vỉa hè

Quán nhậu tràn cả vỉa hè

Quán nhậu tràn cả vỉa hè

Người dân xếp bàn ghế kín vỉa hè để kinh doanh

Nhà hàng Biển Dương 3 đã từng bị ông Đoàn Ngọc Hải xử lý

Nhà hàng Biển Dương 3 đã từng bị ông Đoàn Ngọc Hải xử lý

Nhưng nay lại tái diễn

Nhưng nay lại tái diễn

Một quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt từng bị đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu xử phạt

Một quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt từng bị đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu xử phạt

 Nhưng nay vẫn tái diễn cảnh lấn chiếm.

Nhưng nay vẫn tái diễn cảnh lấn chiếm.

Theo Đình Thảo (Dân Trí)