Xã hội

TP.HCM: Nghi án đôi nam nữ thuê khách sạn tự vẫn

Đôi nam nữ vào khách sạn thuê phòng nghỉ, sau đó bất ngờ nam thanh niên miệng sùi nước bọt, nôn ra máu và nồng nặc mùi thuốc trừ sâu chạy xuống trả phòng rồi ngất. Khi công an kiểm tra phòng thì nữ sinh viên đi cùng đã tử vong.

Trưa 4.3, Công an quận 9 phối hợp cùng các đơn nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nghi án đôi nam nữ thuê khách sạn tự vẫn trong khu vực.

Theo Công an quận 9, trưa 3.3, đôi nam nữ (khoảng 20 tuổi) vào thuê phòng nghỉ ở khách sạn B.M trên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Tối cùng ngày, nam thanh niên chạy vội xuống dưới quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, nhân viên khách sạn phát hiện nam thanh niên miệng sùi nước bọt, nôn ra máu và nồng nặc mùi thuốc trừ sâu nên đã gọi xe đưa vào bệnh viện cấp cứu và báo cho công an địa phương.

TP.HCM: Nghi án đôi nam nữ thuê khách sạn tự vẫn
Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt tiến hành kiểm tra căn phòng, nơi 2 đôi nam nữ thuê thì phát hiện cô gái đi cùng đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Huỳnh N (SN 1997, quê ở Vĩnh Long, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm). Còn nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm nên cả hai đã tới thuê khách sạn để nói chuyện và tự vẫn.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)