Xã hội

TP.HCM muốn doanh nghiệp góp tiền thuê "siêu máy bơm"

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn các nhà đầu tư bất động sản ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) cùng chung tay góp tiền thuê "siêu máy bơm" chống ngập cho tuyến đường này.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn các nhà đầu tư bất động sản ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) cùng chung tay góp tiền thuê "siêu máy bơm" chống ngập cho tuyến đường này.

Trong văn bản chỉ đạo liên quan, ông Trần Vĩnh Tuyến cũng đề nghị Tập đoàn Quang Trung (chủ đầu tư dự án) cung cấp thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình, chi phí vận hành máy bơm chống ngập cho Sở GTVT TP.HCM để xem xét, thẩm định làm cơ sở xác định giá thuê và ký hợp đồng chính thức.

TP.HCM muon doanh nghiep gop tien thue 'sieu may bom' hinh anh 1

Ông Trần Vĩnh Tuyến (áo trắng) cùng lãnh đạo Tập đoàn Quang Trung khảo sát công trình "siêu máy bơm" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: P.T.

Lãnh đạo TP.HCM giao một đơn vị độc lập để thẩm định giá thuê máy bơm. Sau đó Sở Tài chính TP sẽ tham mưu cho UBND TP về giá thuê dịch vụ, thời gian thuê, thời điểm bắt đầu trả phí, cách thức thanh toán... trong hợp đồng chính thức.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quang Trung, bày tỏ nguyện vọng sau khi đưa vào vận hành thành công sẽ bàn giao toàn bộ hệ thống máy bơm cho TP quản lý vận hành. Sau đó, phía nhà đầu tư đề xuất mức phí cho thuê máy bơm với giá 12 tỷ đồng/năm. 

Theo đơn vị đầu tư, khi được đưa vào sử dụng, máy sẽ vừa bơm vừa lọc tách rác tự động, bơm được ở tất cả khu vực có môi trường khắc nghiệt như triều cường dâng cao, trong cống có nhiều tạp chất đất đá.

Hệ thống được thiết kế bằng máy bơm ly tâm có thể hút nước với công suất từ 27.000 đến 96.000 m3/h, hoạt động bằng dầu hoặc điện. Máy bơm hút nước từ chỗ thấp lên chỗ cao, gắn trực tiếp vào cống thoát nước có sẵn của TP.

Theo Hoàng Bình (Tri Thức Trực Tuyến)