Xã hội

TP.HCM: Cháy lớn ở cơ sở sản xuất nhang vùng ven

Rạng sáng 29.6, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy ở một cơ sở sản xuất nhang rộng 2.000m2 ở xã Vĩnh Lộc B.

Theo Công an huyện Bình Chánh, khoảng 19h ngày 28.6, một số người dân sinh sống cạnh cơ sở sản xuất nhang, tổ 4, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội trong cơ sở này.

TP.HCM: Cháy lớn ở cơ sở sản xuất nhang vùng ven
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh: C.T

Lúc này, mọi người hô hoán và dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như: trúc, tre… nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Người dân sống gần đó sợ cháy lan nên đã tức tốc sơ tán ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, TP.HCM huy động 9 xe chữa cháy cùng 54 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

TP.HCM: Cháy lớn ở cơ sở sản xuất nhang vùng ven - 1
Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: C.T

Do con đường vào cơ sở sản xuất nhang là đường đất nhỏ hẹp nên chỉ có 2 xe chữa cháy tiếp cận trực tiếp hiện trường. Lực lượng PCCC phải đấu nối đường ống từ trạm bơm đầu đường cách khu vực cháy hàng trăm mét để chuyển nước vào chữa cháy. Nhiều máy bơm chuyên dụng sau đó cũng được sử dụng lấy nước trực tiếp từ những ao hồ, đầm ruộng gần đó để dập lửa.

Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC bị thương và được đồng đội đưa ra ngoài cấp cứu. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được lực lượng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy làm 200m2 của cơ sở bị thiêu rụi, nhà xưởng đổ sập hoàn toàn.

Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)