Xã hội

TP HCM: Xác định nguyên nhân "cần thủ" bỏng nặng

Nguyên nhân vụ nổ dưới chân cầu Sài Gòn khiến anh Đức bị bỏng nặng khi đang câu cá tại đây được xác định do phóng điện.

Nguyên nhân vụ nổ dưới chân cầu Sài Gòn khiến anh Đức bị bỏng nặng khi đang câu cá tại đây được xác định do phóng điện.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nổ khiến anh Đức bị bỏng là do câu cá dưới hành lang an toàn lưới điện cao thế gây phóng điện

Theo báo cáo của Công ty lưới điện cao thế TP HCM (Tổng công ty điện lực TP HCM), ngày 13-3, tại khoảng 16-17 đường dây 110 kV Thủ Đức – Vikimco – Xa lộ Hà Nội (phường Bình An, quận 2), thời tiết khô ráo. Anh Nguyễn Hữu Đức (38 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận 2) cùng một số người ngồi câu cá tại bãi đất trống dưới chân cầu Sài Gòn.

Đang câu, mọi người hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ lớn, quay lại phát hiện anh Đức bị bỏng nặng nên đưa ra xa lộ Hà Nội, chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ nổ được xác định anh Đức câu cá dưới hành lang an toàn lưới điện cao thế, để dây câu và cần câu vi phạm khoảng cách gây phóng điện. Sự cố này gây mất điện tại quận Thủ Đức, một phần quận 1 và quận Bình Thạnh trong vòng 2 giờ.

Ông Huỳnh Lê Khương - Phó Giám đốc Công ty lưới điện Cao thế TP HCM (Tổng công ty Điện lực TP HCM) cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tuyên truyền cho người dân không được câu cá dưới đường dây điện cao áp 110kv”.
 
>> Vụ nổ lớn dưới chân cầu Sài Gòn: Taxi “làm lơ” người gặp nạn
>> Nổ lớn gần cầu Sài Gòn, một người bị thương
 
Theo H.Âu (Nld.com.vn)