Xã hội

TP HCM: 2 tháng, 138 người chết vì tai nạn giao thông

Số liệu trên được công bố tại buổi làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND TP HCM và Sở Giao thông Vận tải TP, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP vào sáng 17-3.

Số liệu trên được công bố tại buổi làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND TP HCM và Sở Giao thông Vận tải TP, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP vào sáng 17-3.

Hiện trường một vụ tai nạn xảy ra ngày 4-3 trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP HCM giữa ô tô và 2 xe máy khiến 1 người chết Ảnh: XUÂN DANH

Theo Ban ATGT TP, trong năm 2014, TP HCM đã xảy ra 4.368 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 4.074 người chết. Riêng 2 tháng đầu 2015 đã xảy ra 759 vụ khiến 138 người chết, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 2014. Số vụ TNGT tập trung tại các quận 1, 9 và Thủ Đức.

Bên cạnh đó, tình hình lấn chiếm lòng, lề đường để đậu xe trái phép và buôn bán đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tình trạng ùn tắc, ùn ứ vào giờ cao điểm cũng còn xảy ra.

Ông Phạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, yêu cầu quy trách nhiệm đối với người đứng đầu ở các địa phương để xảy ra TNGT nhiều. Trong 2015, Sở Giao thông Vận tải, Ban ATGT cần thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm số vụ TNGT, kéo giảm ùn tắc giao thông..., nhất là các cửa ngõ của TP.
 
>> Người phụ nữ ngồi thất thần sau khi ngã gần bánh sau xe tải
 
Theo T.Đồng (Nld.com.vn)