Xã hội

Tổng thống Trump lên Air Force One để đến Đà Nẵng dự APEC

Sáng 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc, lên đường tới Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam.

Phi cơ Air Force One đã rời sân bay quốc tế Bắc Kinh trong sáng 10/11. Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump vào cuối giờ sáng nay sẽ tới Đà Nẵng, điểm dừng chân thứ tư trong chuyến công du châu Á kéo dài 11 ngày của ông.

Trước đó, ông đã đăng trên Facebook cá nhân lịch trình làm việc ngày 10/11 với những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC.

Tổng thống Trump lên Air Force One để đến Đà Nẵng dự APEC
Tổng thống Trump vẫy tay từ biệt Bắc Kinh. Điểm đến tiếp theo của ông Trump là Đà Nẵng, Việt Nam. Ông chủ Nhà Trắng sẽ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trưa 10/11. Ảnh: Getty.

Tổng thống Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC và có bài phát biểu quan trọng tại đây. Bài phát biểu của ông Trump được trông đợi sẽ làm rõ thông điệp chính trong chuyến đi châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ về "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở". 

“Tổng thống sẽ đưa ra tầm nhìn về cam kết của Mỹ tại khu vực, thúc đẩy hệ thống kinh tế công bằng, bền vững và dựa trên các luật lệ của kinh tế thị trường”, quan chức Nhà Trắng ngày 30/10 cho biết. 

Cũng trong hôm nay, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp gỡ bên lề APEC. Đây được coi là một trong những sự kiện được mong chờ nhất bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về tình hình Syria, bán đảo Triều Tiên và các vấn đề trong quan hệ song phương.

Ngày 11/11, lãnh đạo Mỹ sẽ tham gia phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC. Kết thúc các hoạt động tại Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại Hà Nội, Tổng thống Trump sẽ “có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Đây là lần gặp quan trọng thứ hai của Tổng thống với lãnh đạo Việt Nam từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5”, quan chức Nhà Trắng cho hay.

Tuần lễ cấp cao là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017 với sự tham gia của hơn 10.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên. Đây là dịp để quảng bá cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam, đồng thời mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC và phu quân, phu nhân các nhà lãnh đạo diễn ra vào tối 10/11, cùng đó là chương trình tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật chào mừng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 6-11/11 tại TP. Đà Nẵng, đỉnh cao của Tuần lễ này là ngày 11/11 với Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Theo Thế Long - Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)