Xã hội

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tới Hà Nội

Nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm có: Chủ nhiệm Văn phòng TƯ, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng bí thư-Chủ tịch nước Đinh Tiết Tường; Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính và Kinh tế Lưu Hạc; Uỷ viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì; Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị...

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tới Hà Nội
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước khi tới Hà Nội, ngày 10/11, ông Tập Cận Bình đã đến Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ông đã có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC. Hôm qua, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với ông Tập Cận Bình.

Trong buổi hội kiến, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC ngay sau Đại hội Đảng 19, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua.

Ông đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam và nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Thăm và làm việc tại Việt Nam hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Tập Cận Bình sau đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc; thể hiện sự coi trọng cao độ và tình cảm đặc biệt của ông Tập Cận Bình và TƯ Đảng Trung Quốc đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Theo Thái An (VietNamNet)