Xã hội

Tổ công tác đặc biệt xử lý hàng chục “ma men” dịp Tết

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức nhiều tổ công tác đặc biệt để đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Nhiều trường hợp "ma men" đã bị xử lý.

Ngày 11-2 (tức 26 Tết), Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và phòng chống tội phạm, tại các địa bàn trọng điểm đã tổ chức nhiều tổ công tác đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ công tác đặc biệt này, trong đó nòng cốt là lực lượng CSGT phối hợp với cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động tiến hành tuần tra khép kín, bắt đầu từ 18 giờ hằng ngày.

Tổ công tác đặc biệt xử lý hàng chục “ma men” dịp Tết
Công an TP Huế xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông sau khi ra quân

Vào tối 10-2, chỉ chưa đầy 30 phút ra quân, tổ công tác Công an TP Huế đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn… Điều đáng nói là nhiều đối tượng mặc dù đã "nồng nặc" bia rượu khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhưng tỏ vẻ chống đối và không chấp hành.

Tổ công tác đặc biệt xử lý hàng chục “ma men” dịp Tết - 1
Đo nồng độ cồn người vi phạm

Theo đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, tại các địa bàn "nóng" về TNGT, dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, lãnh đạo công an tỉnh đã yêu cầu, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch chi tiết, cụ thể để đảm bảo TTATGT dịp Tết. 

Tổ công tác đặc biệt xử lý hàng chục “ma men” dịp Tết - 2
Tổ đặc biệt xử lý các trường hợp vi phạm

Tiếp tục duy trì và mở rộng tổ công tác đặc biệt, gồm CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự để huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, tuyến đường trọng điểm 24/24h nhằm phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT.

Theo Q.Nhật (Nld.com.vn)