Xã hội

Tổ công tác Bộ GD&ĐT ở Lạng Sơn: 'Có những thông tin đang rà soát về nghi vấn điểm thi, hiện chưa thể tiết lộ'

Rạng sáng ngày 20/7, sau cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, TS. Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD-ĐT đã trả lời báo chí về nghi vấn điểm thi ở Lạng Sơn. Hiện, tổ công tác vẫn đang rà soát lại quá trình tổ chức thi, chấm thi và có những thông tin chưa thể tiết lộ.

Sau cuộc họp kéo dài từ 11h sáng ngày 19/7 đến 1h sáng ngày 20/7, TS. Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD-ĐT cho hay, tổ công tác vẫn đang rà soát và thực hiện theo quy trình liên quan đến nghi vấn điểm thi ở Lạng Sơn.

"Đoàn chúng tôi đang cố gắng gấp rút sao cho nhanh nhất để đưa ra kết luận, giúp các cháu yên tâm. Ngày mai (20/7) chúng tôi tiếp tục làm việc, rà soát lại quá trình tổ chức, chấm thi và các quy trình khác để có kết luận sớm nhất.

Có những thông tin hiện đang rà soát và không thể tiết lộ. Mong các cơ quan báo chí thông cảm" - ông Hồng cho biết.

Tổ công tác Bộ GD&ĐT ở Lạng Sơn: 'Có những thông tin đang rà soát về nghi vấn điểm thi, hiện chưa thể tiết lộ'
TS. Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD-ĐT trả lời báo chí.

Trước đó khoảng 10h sáng 19/7, chiếc xe chở đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo đã có mặt tại trụ sở của Sở GDĐT Lạng Sơn trên đường Hoàng Văn Thụ. Thành phần đoàn công tác gồm đại diện Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD&ĐT và A83 Bộ Công an do ông Sái Công Hồng làm trưởng đoàn.

Theo ghi nhận của PV, tổ công tác làm việc xuyên ngày và dùng cơm tại chỗ tại Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Phòng đóng kín cửa, không ai ra ngoài. Bên dưới tầng 1, lực lượng an ninh cử cán bộ canh phòng, không cho người lạ, phóng viên tiếp cận khu vực.

Liên quan đến những bất thường trong điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn, ngày 19/7 Thiếu tướng Lê Vân - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an cho biết, A83 có một thành viên tham gia tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới Lạng Sơn để kiểm tra, xác minh.

Tổ công tác Bộ GD&ĐT ở Lạng Sơn: 'Có những thông tin đang rà soát về nghi vấn điểm thi, hiện chưa thể tiết lộ' - 1
Tổ công tác của Bộ GD - ĐT làm việc xuyên ngày về nghi vấn điểm cao bất thường.
Tổ công tác Bộ GD&ĐT ở Lạng Sơn: 'Có những thông tin đang rà soát về nghi vấn điểm thi, hiện chưa thể tiết lộ' - 2
Thành viên của tổ công tác ra vào xung quanh khu vực vào lúc 1h sáng 20/7.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có bốn em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có năm thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75.

Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên dưới 24. Các thí sinh sinh năm 1994 đến 1997.

Tổ công tác Bộ GD&ĐT ở Lạng Sơn: 'Có những thông tin đang rà soát về nghi vấn điểm thi, hiện chưa thể tiết lộ' - 3
An ninh được thắt chặt tại khu vực.

Trả lời báo chí, Ông Hồ Tiến Thiệu (Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn,) xác nhận đã nắm được danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường ở Hội đồng thi của tỉnh. Đây là những thí sinh tự do của lực lượng công an, thi tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.

Theo Minh Nhân (Thời Đại)