Xã hội

Tổ chức lễ tang cấp cao người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

UB TƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô theo nghi thức cấp cao.

Thông tin được ông Trịnh Kiến Quốc (con trai của của cụ Hoàng Thị Minh Hồ) cho biết tối nay, 8/11.

Lễ tang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ sẽ được cử hành vào trưa ngày 14/11 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Tổ chức lễ tang cấp cao người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ - vợ doanh nhân Trịnh Văn Bô. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ (SN 1914) - vợ doanh nhân Trịnh Văn Bô, người hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong "Tuần lễ vàng" (năm 1945), qua đời hồi 23h20 đêm 5/11 tại nhà riêng phố Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền quý bậc nhất Hà Nội bấy giờ. Cụ là con gái của Hoàng Đạo Phương, một thương gia, một nhà nho uyên bác.

Năm 18 tuổi, bà Hoàng Thị Minh Hồ lập gia thất với ông Trịnh Văn Bô, được cha mẹ cho ở riêng tại nhà số 48 Hàng Ngang và kế thừa hiệu buôn tơ lụa Phúc Lợi.

Kế nghiệp một gia đình tiếng tăm, bằng tài năng bẩm sinh của mình, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ đã lao động không một ngày ngưng nghỉ, góp phần đưa sản nghiệp của nhà chồng lên đến một đỉnh cao hiếm có.

Năm 1945, ngoài việc ủng hộ 5.147 lượng vàng cho Chính phủ, vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ còn là thành viên cốt cán trong Ban vận động "Tuần lễ vàng", khích lệ giới công thương và các tầng lớp nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370 kg vàng.

Theo Hương Quỳnh (VietNamNet)