Xã hội

Tìm thấy thiếu nữ mất tích: Suýt bị đưa ra nước ngoài?

Mùng 2 Tết, em B. và chị P. xin gia đình đi chơi, chúc Tết. Tuy nhiên, sau khi rời nhà, hai chị em P. và B. đều không trở về nhà và điện thoại cũng không liên lạc được.

Sáng 21-2, người thân em Nguyễn Thị B. (15 tuổi, học sinh Trường THCS Quỳnh Lộc, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết: Đã tìm được em B. ở miền núi tỉnh Hà Tĩnh.

Công an thị xã Hoàng Mai cũng cho biết, đã tìm thấy em B. và chị Đậu Thị P. (23 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) cũng đã trở về nhà.

Tìm thấy thiếu nữ mất tích: Suýt bị đưa ra nước ngoài?
Em Nguyễn Thị B.

"Từ ngày mùng Hai Tết đến nay, chúng tôi lo lắng đi tìm kiếm hai em. Chúng tôi phải lần theo nhiều manh mối và phát hiện nhóm người bạn ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) quen trên mạng xã hội lừa đưa các cháu đi sang Lào chơi. Khi em B. bị đưa lên huyện Thanh Chương rồi đưa sang đến huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì chúng tôi tìm đến nơi đưa em B. trở về. Còn em P. tự bắt được xe về nhà. Chúng tôi lo sợ các cháu bị lừa đưa ra nước ngoài rồi bán"- anh Đậu Văn Cường (người nhà B. và chị P.) cho biết.

Anh Cường cũng cho biết, đã trình báo Công an thị xã Hoàng Mai sự việc trên.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 19-2, Công an thị xã Hoàng Mai cùng người thân thông báo tìm kiếm em Nguyễn Thị B. và chị Đậu Thị P. cùng bị mất liên lạc từ  ngày 17-2. Em B. và chị P. là hai chị em con cậu, con cô.

Mùng 2 Tết, em B. và chị P. xin gia đình đi chơi, chúc Tết. Tuy nhiên, sau khi rời nhà, hai chị em P. và B. đều không trở về nhà và điện thoại cũng không liên lạc được. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm P. và B. nhưng không tìm thấy. Sự việc được gia đình trình báo Công an thị xã Hoàng Mai.

Theo Đ.Lam (Pháp Luật TPHCM)