Xã hội

Tìm thấy phu vàng cuối cùng mắc kẹt trên thùng xe tải

Sau hơn 11 ngày tìm kiếm, đến 3 giờ 10 phút ngày 15-11, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể còn lại trong vụ 2 phu vàng mắc kẹt trong hang Cột Cờ ở Hòa Bình ra ngoài.

Sáng ngày 15-11, ông Bạch Bá Hán, Chủ tịch UBND xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, cho biết khuya ngày 14-11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ vỡ đập nước trước hang Cột Cờ khiến 2 phu vàng bị mắc kẹt hôm 4-11.

Tìm thấy phu vàng cuối cùng mắc kẹt trên thùng xe tải
Hang Cột Cờ - nơi phu vàng cuối cùng bị mắc kẹt được tìm thấy vào khuya ngày 14-11

Theo ông Hán, thi thể cuối cùng được tìm thấy vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14-11, thi thể nạn nhân nằm cách miệng hang khoảng 70 m, trên thùng của chiếc xe tải bị mắc kẹt và đã có dấu hiệu bị phân hủy. Đến 3 giờ 10 phút ngày 15-11, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hang.

"Sau khi làm các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ngụ thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình). Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương" - ông Hán thông tin.

Trước đó, chiều ngày 10-11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân đầu tiên là anh Trương Công Chánh (SN 1992, ngụ thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) ra khỏi hang. Như vậy, sau hơn 11 ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa được cả 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hang ra ngoài, tuy nhiên cả 2 đều đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đưa máy móc ra ngoài và lấp miệng hang để tránh việc khai thác vàng trái phép tái diễn ở hang Cột Cờ.

Tìm thấy phu vàng cuối cùng mắc kẹt trên thùng xe tải - 1
Sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, đã không có phép nhiệm màu xảy ra, cả 2 phu vàng đều đã tử vong

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4-11, anh Trương Công Chánh (SN 1992, ngụ thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) và anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ngụ thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình) đang khai thác vàng tại hang Cột Cờ (xã Thanh Nông), bất ngờ đập hồ nước ngoài cửa hang vỡ, nước cuốn theo đất đá tràn vào hang bịt kín lối ra ngoài, khiến 2 phu vàng bị mắc kẹt bên trong.

Cơ quan chức năng xác định đây là mỏ vàng hoạt động trái phép đã nhiều năm qua, hiện Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã tạm giữ hình sự chủ mỏ vàng là ông Bạch Xuân Hưng (ngụ xóm Vôi, xã Thanh Nông) để phục vụ điều tra.

Theo T.Minh-Q.Vượng (Nld.com.vn)