Xã hội

Tìm thấy một ngư dân mất tích vụ tàu chìm vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Tối ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Thắng , đội trưởng Đội cứu nạn tàu cá ĐNa 90604 bị chìm ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ cho biết, đơn vị đã tìm thấy một ngư dân (trong số 2 ngư dân mất tích sau vụ đắm tàu) và đưa về bờ.

Tối ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Thắng , đội trưởng Đội cứu nạn tàu cá ĐNa 90604 bị chìm ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ cho biết, đơn vị đã tìm thấy một ngư dân (trong số 2 ngư dân mất tích sau vụ đắm tàu) và đưa về bờ.

Tàu cá bị chìm do anh Nguyễn Sương (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu đã thuê đơn vị cứu hộ thuộc Cty TNHH Thiên Tài (TP Vinh – Nghệ An) trục vớt đã đưa được xác tàu cập bờ đảo Mê.

“Riêng hai ngư dân mất tích hiện đã tìm một ngư dân tên Nguyễn Văn Việt (18 tuổi, trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi) trong tình trạng đã nổi lên mặt nước tại vùng biển tàu cá bị chìm”, Đội trưởng Thắng cho biết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào tối 30/5, tàu ĐNa 90604 đang đánh bắt cá ở vùng biển thuộc Vịnh Bắc bộ ngang với tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ gặp giông lốc khiến tàu này bị chìm. Trên tàu có 15 thuyền viên, thời điểm tàu chìm 13 thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu, nổi lên mặt nước và được tàu cá ĐNa 90603 vớt lên. Riêng 2 ngư dân khác đang mất tích.

Được biết, cả hai tàu cá ĐNa 90604 và ĐNa 90603 đều do anh Sương làm chủ, là cặp tàu vỏ gỗ hành nghề lưới rê có tổng công suất 3.300 CV. Riêng tàu cá ĐNa 90604 bị chìm, được hạ thủy vào tháng 5/2014 với kinh phí đầu tư hơn 6 tỷ đồng.

Theo Việt Hương (Tiền Phong)