Xã hội

Tiêu hủy vật chứng làm 4 cán bộ bị bỏng: Công an Bình Dương phủ nhận dùng gạch đập pháo

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương cũng thông tin: "Chỉ một lượng nhỏ pháo phát nổ chứ không phải toàn bộ số pháo tiêu hủy bị nổ".

Tiêu hủy vật chứng làm 4 cán bộ bị bỏng: Công an Bình Dương phủ nhận dùng gạch đập pháo
Các cán bộ tiến hành tiêu hủy pháo. Ảnh mình họa

Sáng 6/7, tại Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thực hiện Quyết định thi hành án số 1881/QĐ-CCTHADS, ngày 9/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, Hội đồng tiêu hủy tiến hành tiêu hủy các tang vật của vụ án. 

Vật chứng tiêu hủy là 7 túi ni-lông chứa 3,3 kg pháo nổ và 13 túi ni-lông chứa 6 kg pháo nổ. 

Khi hội đồng tiêu hủy vật chứng và Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành tiêu hủy pháo trong khuôn viên công an huyện thì các viên pháo phát nổ, 4 thành viên của hội đồng tiêu hủy bị bỏng.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm: ông Phan Minh Châu (Chấp hành viên, Chủ tịch Hội đồng), Nguyễn Thành Lợi (Chuyên viên Phòng tài chính kế hoạch huyện Dầu Tiếng, Ủy viên) cùng ông Phạm Xuân Tứ, bà Thái Thị Kim Quý (Thủ kho và Thư ký thuộc Chi cục thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng) và Thượng úy Nguyễn Nhứt Ải (Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế).

May mắn thương tích của các cán bộ trên không nghiêm trọng và được xuất viện trong ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vụ việc, đại diện Cục Thi hành dán dân sự tỉnh Bình Dương cho biết việc tiêu hủy pháo trong khuôn viên Công an huyện Dầu Tiếng do tang vật được công an tạm giữ tại trụ sở nên tổ chức tiêu hủy tại đây.

Ông Nguyễn Văn Lộc, cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương khẳng định: "Chỉ một lượng nhỏ pháo phát nổ chứ không phải toàn bộ số pháo tiêu hủy bị nổ. Nguyên nhân nổ do quá trình thao tác, các cán bộ có sơ suất".

Pv báo Thanh Niên đặt vấn đề về dư luận cho rằng các thành viên tiêu hủy tài sản đã dùng gạch đập những quả pháo để lấy thuốc bên trong ngâm nước nhằm tiêu hủy nên đã gây nổ, nhưng đại diện Công an tỉnh Bình Dương phủ nhận điều này.

Theo PV (Soha/Thời Đại)