Xã hội

Tiết lộ nồng độ cồn, ma túy tài xế vụ tai nạn 2 ô tô “đấu đầu” ở hầm Hải Vân

Nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế tài là đề tài được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở hầm Hải Vân vào trưa 18/2, cơ quan chức năng đã cho kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với 2 tài xế và đến nay đã có kết quả.

Trưa 19/2, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cho biết đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của 2 tài xế điều khiển xe trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đoàn khách người Hàn Quốc bị thương tại hầm Hải Vân.

Theo đó, tài xế container Đặng Quang Thanh (SN 1961), ngụ tỉnh Bình Định, âm tính với ma túy, nồng độ cồn. Tài xế xe khách Nguyễn Văn Thái (SN 1974), ngụ quận Hải Châu, âm tính với ma túy nhưng có một lượng nhỏ methanol trong máu.

Tiết lộ nồng độ cồn, ma túy tài xế vụ tai nạn 2 ô tô “đấu đầu” ở hầm Hải Vân
Hiện trường vụ tai nạn.

Mặc dù vậy, ông Cường cho biết, trong trường hợp tài xế uống nước trái cây có men cũng có nồng methanol như vậy. Từ kết quả này, cơ quan chức năng có thể xác định, 2 tài xế không sử dụng rượu bia, ma túy trước khi lái xe.

Bên cạnh đó, sau vụ tai nạn, dư luận nghi ngờ, 2 xe ô tô này đã được điều khiển vượt quá tốc độ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bộ Giao thông Vận tải, tốc độ xe container được ghi nhận cuối cùng là 27km/h và tốc độ xe khách ghi nhận cuối cùng là 26km/h.

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, sau khi tiếp nhận 19 nạn nhân (3 người Việt Nam, 16 người Hàn Quốc - PV) vụ tai nạn, bệnh viện đã tích cực cứu chữa. Trong số 19 người này, có 11 trường hợp bị thương phải nhập viện. Trong 11 người này chỉ có 1 nạn nhân nữ chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu, các trường hợp còn lại chủ yếu bị thương nhẹ, xây xát và đã được thăm khám nhanh chóng, kỹ càng.

Đến ngày 19/2, nạn nhân nữ mổ cấp cứu đã tỉnh, tình trạng ổn định; các nạn nhân khác tiếp tục được tích cực điều trị, theo dõi, nhiều nạn nhân đã xuất viện.

Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh, khoảng 12h20 ngày 18/2, đoạn QL1A phía đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, xe đầu kéo mang BKS: 51C - 602.42 kéo theo theo rơ moóc 51R - 007.70 do tài xế Đặng Quang Thanh (58 tuổi) trú tỉnh Bình Định điều khiển đã xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (45 tuổi) trú TP Đà Nẵng điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Sự việc xảy ra tại Km 8+760 trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.

Tiết lộ nồng độ cồn, ma túy tài xế vụ tai nạn 2 ô tô “đấu đầu” ở hầm Hải Vân - 1
Các nạn nhân lúc ở bệnh viện.

Cú va chạm mạnh đã khiến đầu xe khách vỡ nát nhiều phần, giao thông ùn ứ cục bộ. Nghiêm trọng hơn, có khoảng 11 người trên xe khách đã bị thương, hoang mang tâm lý buộc phải đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Từ những dấu vết, hiện trạng ở hiện trường, cơ quan chức năng xác định, xe khách đã lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến vụ tai nạn. 

Theo Nguyễn Duy Cường (Nguoiduatin.vn)