Xã hội

Thủy phi cơ suýt va chạm Airbus do lỗi phối hợp không lưu

Chiếc máy bay Airbus A321 và máy bay quân sự đã suýt va chạm với nhau tại khu vực sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chiếc máy bay Airbus A321 và máy bay quân sự đã suýt va chạm với nhau tại khu vực sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cảng hàng không Cam Ranh. Ảnh: Trang thông tin cảng.

Cục Hàng không vừa có thông báo đánh giá nguyên nhân sự cố hai máy bay vi phạm phân cách tối thiểu tại sân bay Cam Ranh là do lỗi của đơn vị điều hành bay dân dụng và quân sự, sự phối hợp không lưu chưa chặt chẽ.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại sân bay Cam Ranh tối 20/2, máy bay Airbus 321 số hiệu HVN 1552 nhận huấn lệnh cất cánh lúc 23h43, một máy bay khác đang làm thủ tục hạ cánh xuống đường băng 20 sân bay Cam Ranh, một chiếc khác nổ máy chờ chuẩn bị cất cánh.

Cùng lúc này, máy bay quân sự thủy phi cơ DHC6/VNT772 nhận lệnh cất cánh lúc 23h45 và một chiếc thủy phi cơ khác DHC6/VNT777 đang thực hiện vòng kín lớn tại sân bay Cam Ranh.

Khi chỉ huy bay quân sự cho máy bay cất cánh thì điều hành bay dân dụng tại Đài kiểm soát không lưu Cam Ranh vẫn chưa nhận được thông báo và chưa khớp lệnh.

Phát hiện bị chồng lấn về phân cách tối thiểu, hệ thống chống va chạm trên không (TICAS) của máy bay Airbus 321 số hiệu HVN 1552 đã phát báo động, thông báo với Đài kiểm soát không lưu Cam Ranh có máy bay khác đang bay ở độ cao thấp hơn 150 m ở hướng Đông sân bay Cam Ranh và cự ly gần 1,6 km đối đầu.

Khi đó, Đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh cho biết, đã không hề được thông báo khi máy bay quân sự cất cánh.

Việc dùng sóng quân sự để chỉ huy khiến điều hành hàng không dân dụng không nắm được có sự thay đổi đột ngột.

Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)