Xã hội

Thương vợ bị xe tải cán chết, chồng bị thương nặng không đi cấp cứu

Chở vợ đi vào làn đường ôtô bị vướng hàng rào chắn đang thi công xe máy ngã xuống lộ đúng lúc xe tải trờ tới, cán chết người vợ. Người chồng đau lòng không đi cấp cứu.

Khoảng 15 giờ 45 ngày 15-11, anh Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979, ngụ Trà Vinh) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông theo hướng TP HCM về miền Tây. Đến đoạn km1942+ 680 m Quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, qua tới khu vực Cầu Voi đang thi công, anh chạy sang làn đường dành cho ôtô nên vướng vào hàng rào chắn bảo vệ công trình.

Cú va chạm làm xe ngã ra giữa lộ, anh Hùng té vào bên trong còn vợ văng ra ngoài. Cùng lúc một ôtô tải chạy phía sau trờ tới cán qua làm người vợ chết tại chỗ, riêng anh Hùng bị thương nặng gãy 1 chân, chấn thương vùng đầu.

Phát hiện sự việc nhiều người dân địa đưa anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân không đồng ý đi do vợ còn nằm đó.

Thương vợ bị xe tải cán chết, chồng bị thương nặng không đi cấp cứu
Người chồng không chịu đi cấp cứu khi xác vợ vẫn còn nằm tại hiện trường

Trên đường tuần tra, lực lượng CSGT tỉnh đến bảo vệ hiện trường, điện xe cấp cứu đến đưa nạn nhân đi. Tài xế xe tải bỏ trốn khỏi xe.

Theo H.Minh (Nld.com.vn)