Xã hội

Thượng tá công an té lầu trụ sở làm việc tử vong

Trong thời gian nghỉ phép để điều trị bệnh trầm cảm, một phó phòng hậu cần Công an Đồng Tháp đã đến cơ quan và té từ trên lầu xuống đất tử vong.

Trong thời gian nghỉ phép để điều trị bệnh trầm cảm, một phó phòng hậu cần Công an Đồng Tháp đã đến cơ quan và té từ trên lầu xuống đất tử vong.

Ông Khiêm mang hàm thượng tá, Phó phòng hậu cần Công an tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, ngày 21/6, ông Khiêm được cơ quan cho tạm nghỉ để lên TP HCM điều trị bệnh trầm cảm.

Thuong ta cong an te lau tru so lam viec tu vong hinh anh 1
Tòa nhà làm việc khối Cảnh sát Công an Đồng Tháp. Ảnh Đ.X.

Ông Khiêm sau đó tự ý rời khỏi bệnh viện, về nhà ở TP Cao Lãnh. Chiều 12/7, ông Khiêm đến đến tòa nhà làm việc của khối Cảnh sát Công an tỉnh. Sau đó, người này lên sân thượng của tòa nhà rồi tự té xuống đất gây chấn thương nặng.

Nhiều đồng đội phát hiện, đưa ông Khiêm đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cuối tháng 5/2016, thiếu tá Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi), cán bộ phòng hậu cần Công an tỉnh Đồng Tháp cũng được phát hiện tử vong tại nhà. Người này có tiền sử bị stress, tử vong do nghi tự nổ súng bắn vào đầu. 

Theo M.A (Zing.vn)