Xã hội

Thực hư chuyện bị trừ tiền khi nghe điện thoại từ đầu số quốc tế

Trong những ngày qua, có nhiều người dùng phản ánh về việc liên tục nhận được cuộc gọi đến từ đầu số lạ và được cho là sẽ bị trừ tiền ngay cả khi nghe máy. Vậy thực hư vấn đề này ra sao?

 
Trong những ngày qua, có nhiều người dùng phản ánh về việc liên tục nhận được cuộc gọi đến từ đầu số lạ và được cho là sẽ bị trừ tiền ngay cả khi nghe máy. Vậy thực hư vấn đề này ra sao?
 
 
Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà mạng MobiFone cho biết, đã cho rà soát lại các thuê bao có đầu số từ các nước khu vực châu Phi như Somalia (+252), Liberia (+231), Sierra Leone (+232), Guinea (+224)… và chặn cuộc gọi quốc tế đến các thuê bao nghi ngờ gian lận cước viễn thông quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng MobiFone. Đồng thời, MobiFone đang triển khai các hoạt động khuyến cáo khách hàng thông qua kênh SMS, website và tổng đài của MobiFone.
 
Bên cạnh đó, MobiFone cũng khẳng định các thuê bao nhận cuộc gọi quốc tế về từ các thuê bao như phản ánh (tại Liberia, Somalia, Sierra Leone và Guinea) đều không bị tính cước phí khi nhận cuộc gọi.
 
Tuy nhiên, MobiFone cũng khuyến cáo khách hàng không nên thực hiện cuộc gọi đến những số điện thoại lạ này, vì khi gọi sẽ bị tính phí thực hiện cuộc gọi quốc tế.
 
Cũng theo người đại diện này, do thói quen người tiêu dùng khi tỉnh dậy thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi ngược trở lại, nên bị trừ tiền. Bởi lẽ, khi thực hiện cuộc gọi trở lại, sẽ được nghe bởi một robot trả lời tự động kéo dài thời gian cuộc gọi để phát sinh cước.
 
Bên cạnh đó, để phòng tránh người dùng có thể sử dụng một số chương trình chặn cuộc gọi cài đặt vào máy để ngăn số thuê bao lạ gọi đến.
 
Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngô Tuấn Anh - Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav, cho biết hiện nay việc sử dụng smartphone đã trở nên rất phổ biến, vì vậy người dùng có thể cài thêm một phần mềm an ninh thường trực trên điện thoại để không chỉ chống virus mà còn ngăn chặn các tin nhắn rác và cuộc gọi lừa đảo.
 
Trên thị trường có rất nhiều chương trình tích hợp tính năng này, chẳng hạn có thể sử dụng ứng dụng bảo vệ smartphone Bkav Mobile Security (có phiên bản trên iOS và Android), để thiết lập chế độ chặn cuộc gọi từ những đầu số lạ hoặc bộ lọc chống tin nhắn rác.

Theo Thành Luân - Kiến Văn (Thanh Niên Online)