Xã hội

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa khắc phục tình trạng 'quan lộ thần tốc'

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cần khắc phục triệt để tình trạng "quan lộ thần tốc" gây bức xúc.

Sáng 28/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1/1/2017 đến ngày 15/11/2018.

Theo Báo điện tử Chính phủ, mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến tỉnh Thanh Hóa về 7 nội dung và đề nghị Thanh Hóa quan tâm 7 vấn đề.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa khắc phục tình trạng 'quan lộ thần tốc'
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP.

Cụ thể, trước hết Thủ tướng đánh giá rất cao việc vừa qua tỉnh đã tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án lớn, đã có những dự án hoàn thành, sản xuất ổn định, đặc biệt là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Năm 2018, tỉnh đã có tăng trưởng rất tốt, GRDP tăng khoảng 15%, trong khi cả nước tăng khoảng 6,7-6,8%. Thu ngân sách đạt kết quả vượt trội, năm ngoái đạt 13.000 tỷ thì năm nay gần 22.000 tỷ đồng.

Thanh Hóa đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. 100% sở, ngành, huyện thực hiện gửi nhận văn bản điện tử.

Tỉnh làm tốt tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý nhanh các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai. Có chuyển biến nhất định về môi trường đầu tư kinh doanh,…

Tiếp đó, Bộ trưởng cho biết Thủ tướng nêu 7 vấn đề, đề nghị Thanh Hóa cần rất quan tâm.

Đó là, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Thủ tướng nhấn mạnh như vậy, đặc biệt là cần khắc phục triệt để tình trạng “quan lộ thần tốc” gây bức xúc trong thời gian vừa qua. Hiện tượng này đã được khắc phục nhưng phải thường xuyên kiểm tra, khắc phục tốt hơn.

Đề nghị tỉnh quyết liệt, sâu sắc hơn công tác cải cách hành chính, tránh đùn đẩy né tránh. Chỉ số cải cách hành chính của Thanh Hóa chưa ổn định, nhiều năm qua còn giảm bậc, trong khi cải cách tốt thì Thanh Hóa sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Trung tâm hành chính công đã đạt kết quả ban đầu, nhưng phải hoạt động hiệu quả hơn, tiến tới phải nhận, thẩm định, xét duyệt, trả hồ sơ toàn bộ trên nền điện tử. Thanh Hóa cũng cần quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư mạnh hơn;...

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao; công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước; vấn đề cải cách thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giải trình về các vấn đề còn tồn tại, bất cập mà Thủ tướng yêu cầu báo cáo, chấn chỉnh, khắc phục.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)