Xã hội

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh tiêu cực trong vụ "điện thoại cùi bắp"

Người đứng đầu Chính phủ giao UBND TP HCM chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương xác minh việc báo chí phản ánh cán bộ điều tra có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ "bán điện thoại cùi bắp trái phép".

 
Người đứng đầu Chính phủ giao UBND TP HCM chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương xác minh việc báo chí phản ánh cán bộ điều tra có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ "bán điện thoại cùi bắp trái phép".
 
Image result for điện thoại cùi bắp'

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh qua loạt bài: Bán điện thoại "cùi bắp" là trái phép.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh cán bộ điều tra có hành vi tiêu cực trong quá trình điều tra, thụ lý vụ việc, để xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 11/2016.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, Thủ tướng có ý kiến bằng văn bản liên quan đến vụ việc này. Trước đó, ngày 8/8, báo chí phản ánh vụ việc một công dân làm dịch vụ kinh doanh mua bán, sửa chữa điện thoại cũ tại quận 10 (TP HCM) bị công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp vì bị cho là kinh doanh trái phép, gây phản ứng trong dư luận. Đến ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP HCM khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)