Xã hội

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo dự án du lịch tại Sơn Trà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu báo cáo về Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu báo cáo về Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Theo văn bản này, Hiệp hội du lịch TP. Đà Nẵng đã có các kiến nghị gửi lên Thủ tướng các nội dung liên quan quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà và vụ việc liên quan Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở Sơn Trà.

Thủ tướng Chính phủ, bán đảo Sơn Trà, biệt thự trái phép ở Đà Nẵng

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo việc thực hiện dự án du lịch nghỉ dưỡng ở bán đảo Sơn Trà

Về những nội dung này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND TP. Đà Nẵng xem xét xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng báo cáo cụ thể vụ việc Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại Sơn Trà; trong đó làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng.

Liên quan dự án này, Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ việc thực hiện các quy định về an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, những biện pháp đã xử lý của thành phố.

Thủ tướng giao UBND TP. Đà Nẵng phải báo cáo trước ngày 15/4.

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã có ‘tâm thư’ kiến nghị Thủ tướng xem xét điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cũng khẩn thiết kiến nghị Thủ tướng cho giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà, không triển khai mới các dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến bán đảo Sơn Trà sau khi công ty CP du lịch Biển Tiên Sa xới tung cả sườn đồi để thi công 40 móng biệt thự trái phép.

Thành ủy Đà Nẵng sau đó đã có chỉ đạo dừng thi công, buộc chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục trái phép tại đây. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Theo Cao Thái (VietNamNet)