Xã hội

Thủ tướng lội nước động viên người dân vùng lũ Hội An

Sau khi kiểm tra một số địa điểm ở Hội An, Thủ tướng thăm hỏi người dân và yêu cầu tỉnh Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả của đợt lũ, đảm bảo tốt nhất để phục vụ APEC.

Chiều 7/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Ngay khi vào đến Hội An, Thủ tướng lội nước đi kiểm tra một số địa điểm, nơi sẽ diễn ra các sự kiện trong Tuần lễ cấp cao APEC. Đi đến đâu, Thủ tướng cũng nán lại để bắt tay, hỏi thăm người dân nơi phố cổ.

Thủ tướng cho biết trận lũ vừa qua là điều không ai mong muốn; tuy nhiên, người dân phải cố gắng vực lại tinh thần, sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh các tuyến phố để đón chào các đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

Thủ tướng lội nước động viên người dân vùng lũ Hội An
Thủ tướng đã lội nước thăm hỏi người dân phố cổ Hội An. Ảnh: Hoàng Hà.

Thủ tướng cũng đến thăm hỏi một số hộ dân còn ngập sâu vì nước lũ. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tuần lễ cấp cao APEC là sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong năm 2017. Sự kiện này có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC và hàng nghìn tổng giám đốc, giám đốc các tập đoàn lớn trên thế giới.

Trong khuôn khổ của Tuần lễ cấp cao APEC, Hội An được chọn làm nơi tổ chức nhiều hội nghị quan trọng. Các đoàn phu nhân, phu quân các trưởng đoàn kinh tế; bộ trưởng và trưởng cơ quan đại diện các nền kinh tế APEC sẽ đến Hội An. Theo chương trình dự kiến, các đoàn sẽ tham quan quảng trường sông Hoài, chùa Cầu, một số di tích trong phố cổ, vườn tượng và làng lụa...

Thủ tướng lội nước động viên người dân vùng lũ Hội An - 1
Thủ tướng tặng quà chp người dân phố cổ Hội An. Ảnh: Hoàng Hà.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết mọi công tác chuẩn bị cho các sự kiện trên đã hoàn tất. Dù những ngày qua Hội An phải đối mặt với lũ lớn, ngay khi nước bắt đầu rút, địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện dọn dẹp vệ sinh môi trường để đón các đại biểu về dự hội nghị và tham quan.

Liên quan đến công tác an ninh, nhiều tháng qua các đơn vị công an, quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu an ban An ninh - Y tế sẵn sàng các phương án để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu. 

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit - VBS). Đây là sự kiện quan trọng tiếp theo trong ngày thứ hai của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đang diễn ra tại Đà Nẵng. 

Theo Đoàn Nguyên - Hòang Hà (Tri Thức Trực Tuyến)