Xã hội

Thủ tướng kỷ luật Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Phạm Hồng Hải bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, đã bị thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 783-QĐ/UBKTTW ngày 3/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm trong thương vụ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG, gần 8.900 tỷ đồng.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng kỷ luật Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải bị kỷ luật khiển trách.

Tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra nêu rõ ông Phạm Hồng Hải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.

Ông Hải vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, để Tổng công ty MobiFone vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện dự án; trực tiếp ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định.

Theo Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)