Xã hội

Thứ trưởng Bộ GTVT: "Tai nạn đa phần là do ý thức người tham gia giao thông"

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết dù số vụ TNGT ở Việt Nam đang theo chiều hướng giảm dần qua các năm nhưng có tới 71,6% vụ TNGT xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết dù số vụ TNGT ở Việt Nam đang theo chiều hướng giảm dần qua các năm nhưng có tới 71,6% vụ TNGT xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông.

71,6% các vụ TNGT xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngày 18.9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ GTVT cùng các đơn vị phối hợp đã khai mạc Hội nghị quốc tế về ATGT khu vực Đông Á (EASTS) lần thứ 12 diễn ra từ ngày 18 đến 21.9.2017 tại TP.HCM và Bình Dương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết trong những năm vừa qua, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, kiềm chế TNGT và đã có những chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đã giảm.

Cụ thể trong năm 2016, cả nước xảy ra 21.568 vụ, làm chết 8.680 người, bị thương 19.280 người. So với năm 2015, giảm 1.259 vụ (-5,52%), giảm 47 người chết (-0,54%), giảm 1.789 người bị thương (-8,49%).

Đặc biệt, thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh: “Qua phân tích cho thấy, đa phần các vụ TNGT xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông (chiếm 71,6%)”.

Thứ trưởng Bộ GTVT: ‘Tai nạn đa phần là do ý thức người tham gia giao thông’ - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông  ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thứ trưởng Đông nhận định diễn biến tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông vẫn còn phức tạp như: Vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container, tàu hỏa...; hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vẫn còn nhiều hạn chế; không kiểm soát được sự gia tăng của phương tiện cá nhân; chất lượng dịch vụ của phương tiện công cộng (xe buýt) còn thấp nên cũng chưa cải thiện được nhiều tình hình ùn tắc và tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị, nếu không có hệ thống hạ tầng, giao thông vận tải hoàn thiện, thông suốt và an toàn, TP.HCM sẽ không thể trở thành đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

Ông Lê Thanh Liêm cũng cho rằng TP.HCM đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó có ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường... Vì vậy, TP rất cần được sự tư vấn, chia sẻ từ các chuyên gia, nhà khoa học tại hội nghị này.

Hội nghị EASTS được tổ chức 2 năm một lần. Chủ đề của Hội nghị lần thứ 12 này là: "Tầm nhìn và chương trình hành động hướng đến hệ thống giao thông an toàn, xanh và tích hợp". Hội nghị có sự tham gia của gần 1.000 chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo Vũ Phượng (Thanh Niên Online)