Xã hội

Thủ khoa Học viện Hậu cần đến từ Hoà Bình đã nhập học tại Trường ĐH FPT

"Thủ khoa" khi thi vào Học viện Hậu cần dù bị hạ 9,65 điểm so với điểm công bố lần đầu nhưng vẫn đủ điều kiện học tại Trường ĐH FPT vì trường này vì xét tuyển học bạ.

Thủ khoa Học viện Hậu cần đến từ Hoà Bình đã nhập học tại Trường ĐH FPT
Thí sinh Hoà Bình đã nhập học tại trường FPT

Trường ĐH FPT cho biết đã nhận được công văn của Sở GD-ĐT Hòa Bình cung cấp kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT đối với các thí sinh đã trúng tuyển vào trường ĐH,CĐ. Theo đó, trường ĐH FPT có 1 thí sinh nằm trong danh sách nâng điểm đang theo học.

Cụ thể, tổng điểm khối A của thí sinh này sau khi chấm thẩm định là 18,30, bị hạ 9,65 điểm so với điểm trước đó của thí sinh này là 27,95 điểm. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn đủ điều kiện học tại trường vì trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ. Điểm xét tuyển học bạ của thí sinh là 24,65 điểm.

Theo danh sách trúng tuyển năm 2018 mà Học viện Hậu cần công bố tháng 8-2018, thủ khoa Đ.T.G. của trường đạt 9,2 điểm môn toán, 9,75 điểm môn lý và 9 điểm môn hoá, tổng điểm 27,95 điểm. 

Tuy nhiên, thí sinh điểm thực của thí sinh Đ.T.G. sau khi chấm thẩm định chỉ đạt 5,8 điểm môn toán, 5,25 điểm môn lý và 7,25 điểm môn hoá. Như vậy, số điểm được nâng trong 3 môn toán, lý, hóa của thí sinh Đ.T.G là 9,65 điểm. Tuy nhiên, nếu tính tổng điểm được nâng thí sinh này ở tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia là 14,95 điểm.

Sau khi vụ tiêu cực thi cử ở Hoà Binh được phát hiện vào tháng 7-2018, thủ khoa Đ.T.G. đã không đến nhập học.

Theo Yến Anh (Nld.com.vn)