Xã hội

Thu hồi biển xanh giả công an sử dụng đi xử lý mại dâm

Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã thu hồi biển số xanh giả mà Công an huyện Kỳ Anh trước đó đã sử dụng để tuần tra lưu động, tuyên truyền, xử lý mại dâm trên địa bàn.

Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã thu hồi biển số xanh giả mà Công an huyện Kỳ Anh trước đó đã sử dụng để tuần tra lưu động, tuyên truyền, xử lý mại dâm trên địa bàn.

Thu hồi biển xanh giả công an sử dụng đi xử lý mại dâm

Thượng tá Lưu Văn Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông công an Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh sự việc, phía đơn vị này đã thu hồi biển kiểm soát xe ô tô màu xanh 38A-003.58 mà trước đó công an huyện Kỳ Anh sử dụng trên chiếc xe hiệu TOYOTA để xử lý mại dâm.

Ngoài việc thu hồi biển số xanh nói trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã đề nghị Công an huyện Kỳ Anh xử lý theo đúng quy định pháp luật về việc sử dụng biển kiểm soát không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, yêu cầu báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tá Lê Xuân Quý - Đội phó Đội đăng ký quản lý phương tiện (Phòng CSGT Hà Tĩnh) cho biết: "Chúng tôi kiểm tra thấy biển số màu xanh 38A-003.58 được Phòng cảnh sát giao thông cấp chính thức cho một chiếc xe của công an tỉnh.

Do công an huyện Kỳ Anh sử dụng biển số xe không đúng dữ liệu đăng ký nên Phòng CSGT đã tiến hành thu hồi lại để làm rõ".

Trung tá Quý cho hay, Phòng CSGT công an Hà Tĩnh đã đề nghị công an huyện Kỳ Anh tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu báo cáo sự việc lên công an tỉnh Hà Tĩnh qua Phòng PC67 trước ngày 13/5.

Tuy nhiên, đến ngày 15/5, Phòng CSGT công an Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được báo cáo.

Thu hồi biển xanh giả công an sử dụng đi xử lý mại dâm - Ảnh 1.

Chiếc xe này hiện đã được lắp biển số màu trắng 60N-5060 để tiếp tục nhiệm vụ tuần tra, xử lý mại dâm.

Như trước đó đã đưa tin, từ đầu tháng 2/2017, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thường xuyên sử dụng chiếc xe khách hiệu Toyota gắn biển kiểm soát màu xanh 38A-003.58 để phục vụ công tác tuần tra lưu động, xử lý mại dâm trên địa bàn nóng.

Theo xác minh, biển kiểm soát màu xanh 38A-003.58 trước đó đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cấp cho chiếc xe Fortuner do công an tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Hiện chiếc xe này được bàn giao cho công an huyện Hương Khê sử dụng.

Sau khi có phản ánh, phía Công an huyện Kỳ Anh đã tháo biển số màu xanh và thay vào bằng chiếc biển màu trắng 60N-5060.

"Khi có kế hoạch thì đơn vị rất cần một phương tiện để tác nghiệp mà điều kiện thì chưa mua được nên đơn vị có thuê chiếc xe này.

Khi thuê xe về, anh em cũng nghĩ đơn giản việc tác nghiệp bằng xe biển trắng thì không có hiệu quả. Có cái biển xanh tại đơn vị từ trước, nguồn gốc không rõ nên gắn vào xe.

Trước mắt. lãnh đạo đơn vị nhắc nhở và phê bình vì việc làm này không đúng nguyên tắc. Việc xử lý thì cần xem xét phù hợp vì về nguyên tắc là sai nhưng về mục đích thì là nhằm để làm tốt và đạt hiệu quả trong công việc", Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó Công an huyện Kỳ Anh cho biết.

Theo Gia Hưng (Trí Thức Trẻ)