Xã hội

Thông tin từ chủ 2 số di động mà bé gái 12 tuổi có thai ở TQ cung cấp

Từ những thông tin được cung cấp, PV đã liên hệ với chủ 2 số điện thoại di động mà bé gái 12 tuổi có thai ở TQ, nghi là người Việt nhớ được.

 
Từ những thông tin được cung cấp, PV đã liên hệ với chủ 2 số điện thoại di động mà bé gái 12 tuổi có thai ở TQ, nghi là người Việt nhớ được.
Ảnh cháu bé do John Ph. cung cấp.

Còn theo thông tin của trên trang Facebook cá nhân của John Ph, đang du học tại Trung Quốc thì qua nói chuyện, cô bé bị bắt cóc sang đây từ năm 2011 và còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng thời, cung cấp hai số điện thoại di động.

Từ thông tin được thành viên John Ph., chúng tôi đã liên lạc với hai số điện thoại di động mà cô bé tên Lan Lan này còn nhớ là 0964857xxx và 09648575xx.

Trao đổi với chúng tôi, anh Toán, chủ nhân số điện thoại 0964857xxx cho biết, khoảng 4- 5 ngày nay cũng có khá nhiều người gọi điện vào số của anh để hỏi thông tin.

"Tôi không biết gì về bé gái này, còn số điện thoại tôi mua ở Nam Định và đăng ký sử dụng khoảng 2 năm nay. 

Khi một số người gọi hỏi tôi về thông tin cô bé 12 tuổi bị bắt cóc, mang thai ở Trung Quốc tôi hoàn toàn bất ngờ và không nắm rõ được sự việc.

Sau khi tìm hiểu thêm, tôi cũng đã chủ động gọi lên tổng đài Viettel để hỏi xem trước đó có ai dùng số này chưa nhưng do bảo mật nên họ không trả lời.

Tôi cũng rất mong là các cơ quan chức năng kiểm tra để giúp sớm tìm được thân nhân của em bé đó", anh Toán nói.

Cũng theo thông tin, hiện anh Toán đang ở tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Còn chủ nhân số điện thoại 09648575xx, anh Thắng (23 tuổi, hiện đang ở Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho hay, vài ngày nay, nhiều người gọi hỏi, thông tin với anh về trường hợp của bé gái 12 tuổi trên nhưng anh đều trả lời rõ là không biết gì về bé gái này.

"Số điện thoại di động tôi mua cách đây 3 năm ở cửa hàng Viettel, đăng ký tên mình dùng đến giờ. 

Cá nhân tôi cũng mong là cơ quan công an kiểm tra lại xem trước đó có ai là người thân của cô bé này dùng không để xác định sớm được nhân thân, giúp em đó chứ thực sự đọc thông tin, tôi rất thương", anh Thắng chia sẻ.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an các phường Thanh Nhàn và Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được thông tin đã báo cáo công an quận để có hướng chỉ đạo, kiểm tra.

Còn Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho hay, sau khi nắm được thông tin, Công an quận đã có thông báo xuống các địa bàn rà soát và phổ biến cho toàn dân để tìm thông tin về cháu bé.

"Chúng tôi đã có thông báo về thông tin trên triển khai xuống tất cả các phường trên địa bàn quận. Đặc biệt, yêu cầu cảnh sát khu vực phổ biến trực tiếp các thông tin cơ bản cho người dân để tìm hiểu thân nhân của bé gái này", Thượng tá Tín nói.

Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng nêu rõ. kết quả cụ thể sẽ được cảnh sát khu vực sẽ báo cáo lại trong vài ngày nữa.

Cũng theo thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp bắt cóc trẻ em nào.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)