Xã hội

Thông tin mới vụ 'xe điên' tông hàng loạt xe máy trong đêm ở Đồng Nai

Một nạn nhân trong vụ tai nạn "ôtô tông hàng loạt xe máy trong đêm ở Biên Hòa" xảy ra đêm 30/4 đã tử vong.

Theo báo Dân Việt, Công an TP. Biên Hoà phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào đêm 30/4 khiến 6 người bị thương.

Theo đó, danh tính các nạn nhân trong cùng một gia đình gồm: chị P.K.D (29 tuổi, đang mang thai 7 tháng), anh N.T.Đ (25 tuổi, chồng chị D), cháu N.P.G.L (hơn 1 tuổi, con gái anh Đ và chị D), chị P.H.N.T (16 tuổi, em gái chị D), chị N.T.T (21 tuổi, chị họ anh Đ), anh P.K.A (25 tuổi, em trai chị D).

Chị D. được cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ, chị T. cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé G.L. cấp cứu tại Bệnh viện Shing Mark. Anh Đ. may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Hai người còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện đa Khoa Đồng Nai.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong.

Thông tin mới vụ 'xe điên' tông hàng loạt xe máy trong đêm ở Đồng Nai
Chiếc xe 4 chỗ bị lật úp sau khi gây ra tai nạn - Ảnh: Báo Đồng Nai

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo báo Công an TP. HCM, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn bước đầu được xác định là Đỗ Thái N. (30 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, Biên Hòa).

Trước đó, như đã đưa tin, đêm 30/4, tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 60A-261.58 chở theo 1 người khác lưu thông với tốc độ cao trên đường Lê Văn Duyệt theo hướng từ cầu An Hảo về ngã tư Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ 'xe điên' tông hàng loạt xe máy trong đêm ở Đồng Nai - 1
Một xe máy tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Khi đến gần tòa nhà Sonadezi, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ chiếc xe ô tô đã đâm vào ô tô BKS 60A-473.27 đang đỗ bên đường. Chưa dừng lại, chiếc xe còn va chạm với xe máy BKS 60F2-458.31 rồi tiếp tục đâm vào 2 xe máy khác đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cho 6 người đi trên 3 xe máy bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Toàn bộ 5 phương tiện gồm 2 ô tô và 3 xe máy đều bị hư hỏng nặng. Tài xế cùng người trên xe ô tô gây tai nạn đã bước xuống xe rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị lật ngửa, hư hỏng nặng chắn giữa đường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Cự Giải (Đời Sống Pháp Luật)