Xã hội

Thời tiết xấu, tàu hải quân gặp khó khi đón khách mắc kẹt ở Cô Tô

Sáng 31/7, tàu hải quân 634 tiến về đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để tiếp tục đón du khách mắc kẹt vào đất liền. Tuy nhiên, do mưa giông, thủy triều rút, tàu không thể cập cảng.

Sáng 31/7, tàu hải quân 634 tiến về đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để tiếp tục đón du khách mắc kẹt vào đất liền. Tuy nhiên, do mưa giông, thủy triều rút, tàu không thể cập cảng.
Tàu hải quân 634 xuất hiện trước cảng Cô Tô (Quảng Ninh) từ sáng sớm để tiếp tục vận chuyển khoảng 2.000 du khách đang mắc kẹt trên đảo từ hôm 25/7.

Từ 5h sáng, từng đoàn khách bắt đầu di chuyển ra cầu cảng Cô Tô đợi tàu. Sau cả tuần ở trên đảo trong điều kiện mưa gió, lương thực, thực phẩm thiếu thốn, phần lớn du khách đã thấm mệt, muốn được về nhà càng nhanh càng tốt.

Đến 7h sáng, số lượng khách tập trung ở cầu cảng lên tới cả trăm. Hành lý được nai nịt gọn gàng, nhiều người đã chuẩn bị thuốc chống say. Theo thông tin chia sẻ của đoàn khách đầu tiên được về đất liền tối qua, do sóng lớn, biển động, nhiều người bị say nằm vật trên sàn.

Tuy nhiên, sáng nay thủy triều rút, mực nước thấp, tàu không thể cập cầu cảng Cô Tô, đành neo đậu cách bờ khoảng một km. Lực lượng chức năng phải dùng tàu nhỏ đưa từng nhóm khách ra tàu hải quân.

Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Cô Tô, ông Hoàng Bá Nam, có mặt ở cầu cảng từ sáng sớm chỉ đạo công việc. Giống như hôm qua, tàu hải quân sẽ đưa khách về Cửa Đối. Tàu chở khách cỡ nhỏ sẽ đón và đưa khách về cảng Cái Rồng (Vân Đồn) và tiếp tục đi ôtô về bến xe Cẩm Phả. Du khách được vận chuyển miễn phí từ Cô Tô về Cẩm Phả.
Sau khi đưa được 170 khách lên tàu hải quân, cơn giông ập đến, việc đón khách buộc phải dừng lại. Du khách được thông báo rời cầu cảng vào bên trong trú.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, nhiều du khách thất vọng khi thấy tàu dừng đón khách.

Níu chặt tay giữ ô khỏi bay, du khách này buồn bã nhìn theo con tàu hải quân quay về Cửa Đối. Cơ quan khí tượng cho biết, ảnh hưởng của rãnh thấp, vịnh Bắc Bộ đang có gió mạnh cấp 6, tương đương với cấp gió của áp thấp nhiệt đới. Biển động, sóng biển cao 2-2,5 m.
Du khách bắt đầu quay lại đảo. Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Lã Văn Hùng, Phó chính ủy Lữ đoàn 170 Hải quân cho biết, lúc 10h15 tàu hải quân đã về gần Cửa Đối, khoảng 20 phút nữa là cập bờ. Do điều kiện sóng to, thủy triều rút, tàu không thể cập cảng để chuyên chở được nhiều người hơn.
"Tàu đi trên biển mất khoảng 2 tiếng, nhưng việc vận chuyển từ cảng lên tàu và ngược lại mất nhiều thời gian. Do đó với điều kiện thời tiết như hiện nay, dự kiến ngày 31/7 tàu chỉ vận chuyển tối đa được 3 chuyến. Số khách còn lại sẽ tiếp tục được di dời vào những ngày sau", ông Hùng thông tin. 
 
>> Trẻ em vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô
>> Điều nguy hiểm nhất xảy ra sau mưa lũ kinh hoàng ở Quảng Ninh
>> Quảng Ninh: Rò rỉ bồn chứa, hàng ngàn lít xăng chảy loang lổ cùng nước lũ
>> 280 du khách từ đảo Cô Tô về đất liền an toàn
>> Người dân vùng lũ bùn xỉ than: "Tài sản còn lại là bộ quần áo đang mặc"
 
Theo Quý Đoàn (VnExpress.net)