Xã hội

Thời tiết mùng 4 Tết: Hà Nội nắng cháy da

Nền nhiệt cao nhất tại Hà Nội hôm nay lên 30 độ, gây cảm giác nóng bức như mùa hè.

Các tỉnh Bắc Bộ hôm nay tiếp tục duy trì nắng nóng như những ngày qua. Tại phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt dao động từ 29-32 độ, thậm chí có nơi trên 33 độ. Về đêm, nhiệt độ lại giảm sâu, trời rét chỉ còn 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ.

Thời tiết mùng 4 Tết: Hà Nội nắng cháy da
Hà Nội nắng nóng tới 30 độ

Ở phía Đông Bắc Bộ ban ngày trời nắng 30 độ, ban đêm giảm còn 19-22 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng với nền nhiệt cao nhất tới 30 độ, về đêm giảm còn 20 độ, trời lạnh.

Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28 độ, thấp nhất 19 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ, thấp nhất dao động 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 32 độ, thấp nhất ban đêm mức 21 độ.

Nắng nóng cũng duy trì tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên có nơi trên 33 độ, thấp nhất chỉ 17 độ.

Khu vực Nam Bộ có nền nhiệt cao nhất cả nước, dao động từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM nóng 35 độ, Cần Thơ là 33 độ.

Theo Hương Quỳnh (VietNamNet)