Xã hội

Thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30-4 trên cả nước sẽ như thế nào?

Mưa chỉ còn diễn ra trong ngày hôm nay 25-4, từ ngày mai mưa sẽ giảm, và dài nhất cũng chỉ diễn ra hết đêm mai. Từ ngày kia, trời chuyển nắng về trưa và chiều.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa giông tại các tỉnh Bắc bộ chỉ còn diễn ra trong ngày hôm nay 25-4, sang ngày mai, thời tiết sẽ tạnh ráo dần, và đến ngày kia thì mưa sẽ chấm dứt hẳn.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay thời tiết trên cả nước cơ bản rất đẹp, phù hợp cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30-4 trên cả nước sẽ như thế nào?
Cả nước nắng nóng dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay

Cụ thể, tại các tỉnh Bắc bộ, bao gồm cả khu vực miền núi và đồng bằng Bắc bộ, ngày 28 và 29-4 sẽ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng mới, sáng có sương mùa, về trưa và chiều trời hửng nắng, độ ẩm duy trì ở mức 70%-80%. Nhiệt độ cao nhất về ban ngày ở mức 30-32 độ C.

Hai ngày 30-4 và 1-5, nền nhiệt độ các tỉnh, thành phố khu vực này sẽ tiếp tục tăng nhẹ, nắng nóng gia tăng, nhiệt độ cao nhất về ban ngày ở mức 32-34 độ C. Ngày 1-5 trời khá nóng.

Còn tại các tỉnh miền Trung và Đông Nam bộ có nắng nóng suốt 4 ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, về chiều tối thường xảy ra mưa giông, đề phòng tố lốc. Nền nhiệt cao nhất về ban ngày ở mức 33-36 độ C.

Theo Hạ Quỳnh (An Ninh Thủ Đô)