Xã hội

Thời tiết 28/12: Miền Bắc rét nhất 8 độ, miền Trung mưa to

Miền Bắc mưa rét rả rích, thấp nhất tại vùng núi xuống dưới 8 độ C, trong khi các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp diễn mưa to.

Do có mưa kết hợp với không khí lạnh, nhiệt độ tại miền Bắc hôm qua tụt từ 5-7 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Hà Nội còn 15 độ C, trong khi ngày trước đó vẫn 20 độ, TP Hoà Bình từ 22 giảm còn 15 độ, TP Yên Bái giảm 6 độ, từ 21 xuống 15.

Trong hôm nay, mưa tại miền Bắc vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại các tỉnh Việt Bắc và Tây Bắc có mưa to. Tại Hà Nội, đến trưa, chiều mưa có thể giảm, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ so với hôm qua, tuy nhiên ban đêm vẫn rét 13-15 độ. Riêng khu vực vùng núi, đêm giảm còn 9-12 độ, vùng núi cao rét dưới 8 độ.

Thời tiết 28/12: Miền Bắc rét nhất 8 độ, miền Trung mưa to
Miền Bắc tiếp tục mưa rét

Vào đến miền Trung, đặc biệt từ Quảng Trị - Phú Yên có mưa lượng khá, có nơi mưa to và dự báo sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai. Người dân tại các khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, các khu vực trũng thấp nguy cơ ngập úng cục bộ.

Nhiệt độ toàn khu vực này dao động từ 18-25 độ C, ban đêm lạnh 16-21 độ, riêng các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Bình đêm rét 13-16 độ.

Các tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận chỉ có mưa vài nơi nên nhiệt độ vẫn giữ ở mức 26-29 độ C, đêm giảm còn 22-25 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ là 2 khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước, khi trời tạnh ráo ban ngày, đêm có mưa rải rác. Tây Nguyên ngày se lạnh 25-28 độ, đêm lạnh 19-22 độ, riêng Đà Lạt ngày giảm còn 20-21 độ, đêm rét 15-16 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày mát mẻ 27-30 độ C, đêm giảm còn 22-25 độ.

Theo M.Anh (VietNamNet)