Xã hội

Thời tiết 20/12: Miền Bắc rét nhất 0 độ, Sài Gòn tiếp tục se lạnh

Nhiệt độ đêm qua tại Hà Nội xuống còn có 8 độ, Fasipan xuống 0 độ, ngay tại Nam Bộ cũng trở lạnh, thấp nhất 18 độ.

Không khí lạnh liên tiếp được bổ sung nên đêm qua nhiệt độ toàn miền Bắc đồng loạt giảm từ 1-2 độ, nhất là tại các khu vực núi cao như Trùng Khánh (Cao Bằng), huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), huyện Sìn Hồ (Lai Châu), Sa Pa (Lào Cai) chỉ từ 2-3,5 độ C, riêng Fansipan (Lào Cai) xuống 0 độ. Hà Nội giảm 1 độ, còn 8-11 độ.

Tuy nhiên băng tuyết ít khả năng lặp lại như đêm 18/12 do mưa dứt, chỉ còn hiện tượng băng giá và sương muối.

Thời tiết 20/12: Miền Bắc rét nhất 0 độ, Sài Gòn tiếp tục se lạnh
Miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm

Đến trưa, chiều nay, toàn vùng vẫn nắng hanh 18-21 độ, độ ẩm tiếp tục duy trì ở mức rất thấp, 20-45%. Trạng thái hanh khô, rét đậm về đêm sẽ còn duy trì ở miền Bắc đến hết thứ 6. Cuối tuần trời chuyển nhiều mây, tăng ẩm, biên độ nhiệt ngày và đêm sẽ thu hẹp dần.

Không khí lạnh dồn sâu khiến nền nhiệt từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ban ngày hoàn toàn tương đồng với miền Bắc, đều ở mức 18-21 độ C, đêm phía Bắc rét 8-11 độ, phía nam rét 13-16 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận từ chiều nay có mưa vừa, mưa to do không khí lạnh kết hợp rìa xa hoàn lưu bão số 15. Nhiệt độ ban ngày dao động quanh mức 21-28 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp đà giảm nhiệt, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 22-25 độ, đêm rét 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Trong khi đó Nam Bộ giảm khoảng 1-2 độ so với hôm qua, phổ biến 26-29 độ, đêm và sáng sớm se lạnh 18-21 độ C.

Trên biển, bão số 15 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, nên ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo M.Anh (VietNamNet)