Xã hội

Thợ lặn từ Đà Nẵng tìm kiếm nạn nhân Sông Bung 2

Nhận định có thi thể công nhân trôi từ Thủy điện Sông Bung 2 xuống Sông Bung 4, nhà thầu đã thuê thợ lặn từ Đà Nẵng lên vùng biên giới tìm kiếm.

Nhận định có thi thể công nhân trôi từ Thủy điện Sông Bung 2 xuống Sông Bung 4, nhà thầu đã thuê thợ lặn từ Đà Nẵng lên vùng biên giới tìm kiếm.

Trao đổi với chúng tôi chiều 14/9, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết việc tìm kiếm những công nhân mất tích trong sự cố vỡ cửa đập Sông Bung 2 phức tạp hơn dự kiến ban đầu.

Quân đội đang tìm kiếm 2 công nhân mất tích sau sự cố Thủy điện Sông Bung 2. Ảnh: Sơn Thủy.

"Bây giờ ở hiện trường nước đã rút hết rồi. Một thi thể công nhân được xác định nằm trong cabin của máy đào đất. Lực lượng chức năng đã đi dọc bờ sông tìm kiếm nhưng không thấy thi thể còn lại, nên nhận định có thể đã rơi xuống Thủy điện Sông Bung 4", Thiếu tướng Tiến nói.

Thủy điện Sông Bung 4 là nơi gần như hứng trọn lượng nước từ Sông Bung 2 khi cửa van số 2 bị bục. Sông Bung 4 là một trong 5 thủy điện dạng bậc thang trên sông Bung, nằm phía dưới thủy điện Sông Bung 2 và đã đi vào hoạt động.

"Đưa đặc công nước lên đó tìm kiếm không khả thi, vì sở trường bơi trên mặt nước hoặc ở độ sâu vừa phải như lần tìm kiếm nạn nhân chìm tàu trên sông Hàn vừa rồi, còn lặn sâu như địa hình hiện nay cần có thiết bị chuyên biệt của thợ lặn", Thiếu tướng Tiến nói thêm.

tho-lan-tu-da-nang-tim-kiem-nan-nhan-song-bung-2-1

Chiều 14/9, lực lượng tìm kiếm trục vớt một chiếc máy đào đất được cho là có thi thể nam công nhân kẹt trong cabin. Ảnh: Sơn Thủy.

Theo Thiếu tướng Tiến, Quân khu 5 đang duy trì 300 quân tại hiện trường sự cố Sông Bung 2 để phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm hai công nhân mất tích, trước mắt là tập trung vào việc kéo chiếc máy đào đất đang bị vùi lấp để tìm cho được thi thể của công nhân đầu tiên.

Ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2 (Chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2) cho biết Tổng công ty Thủy lợi 4 (nhà thầu) đã thuê 3 thợ lặn từ Đà Nẵng mang theo thiết bị lên hiện trường sự cố. "Chúng tôi đã hỗ trợ phương tiện để họ đi lại nhanh hơn, hiện đã có mặt Nam Giang", ông Hải nói.

Phía UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, đã yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tăng cường 40 chiến sĩ biên phòng để cùng chủ đầu tư đi tìm kiếm hai nạn nhân mất tích, đồng thời kiểm đếm lại giá trị tài sản bị thiệt hại của Nhà nước cũng như của các hộ dân bị cuốn mất nhà.

tho-lan-tu-da-nang-tim-kiem-nan-nhan-song-bung-2-2

Việc trục vớt đang phải tạm dừng chờ đến sáng 15/9. Ảnh: Sơn Thủy.

Cũng trong chiều 14/9, Thứ trưởng Công thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường sự cố tại Sông Bung 2. Thứ trưởng cho rằng sự cố này là nghiêm trọng. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tìm kiếm 2 công nhân mất tích. Bên cạnh đó, các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, nhất là mùa mưa bão.

Trước đó khoảng 16h25 ngày 13/9, công nhân đang múc bùn đọng ở hầm dẫn dòng, chuẩn bị đổ bê tông thì nước lũ tràn về làm bục cửa van, hai công nhân lái máy đào bị nước cuốn mất tích. Sự cố cũng làm 3 ngôi nhà của người dân xã La Dêê (huyện Nam Giang) bị sập hoặc nghiêng. Nhiều ôtô, thiết bị của công trình cũng trôi theo dòng nước lũ.

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)