Xã hội

Thiếu nữ khoảng 20 tuổi tử vong, nghi rơi từ tầng 6 Đại học Xây dựng

Cô gái khoảng hai mươi tuổi tử vong ngay dưới chân tòa nhà H1 của trường của trường Đại học Xây dựng. Nguyên nhân ban đầu được cho là rơi từ tầng 6 của tòa nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng đầu giờ chiều ngày hôm nay (24/3), một số người phát hiện có 1 cô gái đã tử vong dưới chân tòa nhà H1 của trường Đại học Xây dựng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vị trí thi thể nằm ngay phía sau kim tự tháp và đài phun nước, ở lối vào cổng chính của nhà trường.

Thiếu nữ khoảng 20 tuổi tử vong, nghi rơi từ tầng 6 Đại học Xây dựng
Tòa nhà nơi cô gái ngã xuống tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, nhà trường đã cho bảo vệ phong tỏa hiện trường đồng thời liên hệ công an và bệnh viện đến để tiếp nhận vụ việc. Người thân của nạn nhân cũng đã được mời đến ngay sau đó.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do nạn nhân rơi xuống từ tầng 6 của tòa nhà.

Thiếu nữ khoảng 20 tuổi tử vong, nghi rơi từ tầng 6 Đại học Xây dựng - 1
Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ một giáo viên trong trường thì cô gái này không phải sinh viên của trường, người nhà đã đến tiếp nhận thi thể và cho biết nạn nhân đã mắc chứng trầm cảm một thời gian trước đó.

Hiện thi thể đã được đưa đi giám định pháp y và làm thủ tục để bàn giao cho gia đình.

Theo Bá Cường (Thời Đại)