Xã hội

Thi thể người phụ nữ cháy đen dưới chân đồi

Nạn nhân là phụ nữ, được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen, có thể do xăng. Người này được cho là mắc bệnh trầm cảm.

 

Nạn nhân là phụ nữ, được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen, có thể do xăng. Người này được cho là mắc bệnh trầm cảm.

Thi the nguoi phu nu chay den duoi chan doi hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh. V.V.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân được là nữ giới và tử vong do bị cháy.

Một số nhân chứng cho biết trước khi sự việc xảy ra, họ thấy có một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu xách theo một can xăng (khoảng 3 lít) đi bộ hướng từ đường Hồ Đắc Di lên đường Võ Văn Kiệt.

Người phụ nữ này được xác định là bà Ngô Thị Nga (khoảng 40 tuổi, trú TP Huế). Nạn nhân đã có chồng và 2 con.

Một người thân của nạn nhân cho hay thời gian gần đây bà Nga có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm và đã được gia đình đưa đi Hà Nội chữa chạy nhưng không khỏi.

Theo Điền Quang (Zing.vn)