Xã hội

Thi thể 3 ngư dân vụ nổ tàu cá đang trên đường về Cà Mau

Sau hai ngày mất tích, thi thể 3 ngư dân trong vụ nổ lốc máy tàu cá trên vùng biển Tây Nam đã được thợ lặn và cảnh sát biển tìm thấy. Chủ tàu đang đưa họ về quê để lo hậu sự.

Sau hai ngày mất tích, thi thể 3 ngư dân trong vụ nổ lốc máy tàu cá trên vùng biển Tây Nam đã được thợ lặn và cảnh sát biển tìm thấy. Chủ tàu đang đưa họ về quê để lo hậu sự.

Nơi tìm thấy xác nạn nhân ở khu vực tàu CM - 98984 TS gặp nạn, cách đảo Hòn Thơm của Phú Quốc khoảng 12 hải lý.

Trưa cùng ngày, cảnh sát biển và thợ lặn đã tìm gặp 2 thi thể là anh Phạm Văn Đăng và Trần Văn Tửng (cùng 38 tuổi). Cả hai đều là thuyền viên của tàu CM - 98984 TS của ông chủ Nguyễn Thanh Nhã, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

"Thi thể nạn nhân cuối cùng là anh Dương Văn Cường, 48 tuổi. Hơn 18h, xác 3 nạn nhân được vợ chủ tàu là bà Nguyễn Thị Lễ đưa lên ghe chở về Sông Đốc để gia đình của họ lo hậu sự", một cảnh sát biển nói.

Thi the 3 ngu dan vu no tau ca dang tren duong ve Ca Mau hinh anh 1
Cảnh sát biển tiếp cận các ngư dân bị thương vào đêm 24/6. Ảnh: CSB.

Trò chuyện với phóng viên qua điện thoại, bà Lễ cho biết, tất cả 7 thuyền viên trên tàu cá CM - 98984 TS đều có hoàn cảnh khó khăn. Đáng thương nhất là ngư dân tử nạn Phạm Văn Đăng, vợ bị bệnh tim nên phải vay tiền chữa trị, còn nợ nhiều người khoảng 200 triệu đồng.

"Các thuyền viên đều được chúng tôi mua bảo hiểm sức khỏe và tính mạng. Là trách nhiệm chủ tàu, vợ chồng tôi phải cùng gia đình lo hậu sự cho các bạn tàu gặp nạn", bà Lễ vừa nói vừa khóc bên kia đầu dây.

Chiều 24/6, tàu cá CM - 98984 chở 7 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi, cách đảo Hòn Thơm khoảng 12 hải lý thì máy bị kẹt dây ga và phát nổ khiến 3 người mất tích.

Tới 19h15 Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo từ chính quyền huyện đảo Phú Quốc với nội dung tàu này gặp nạn. Cảnh sát biển liền đưa tàu CSB 3008 và xuồng 505 đi làm nhiệm vụ cứu nạn trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, thời tiết phức tạp.

Đến 20h50 cùng ngày, xuồng 505 đã đưa được 4 người bị thương vào An Thới và sau đó chuyển họ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu.

Hiện, 4 nạn nhân bị thương đã qua nguy hiểm, sức khỏe hồi phục dần là Phạm Thanh Sáng, Trần Văn Đen, Nguyễn Văn Tiếp và Trần Văn Sơn. Trong đó, chân anh Tiếp bị gãy đến 4 đoạn.

Theo Việt Tường (Zing.vn)