Xã hội

Thêm 3 cây dầu gần 100 tuổi ở Sài Gòn chết bất thường

Tình trạng nhiều cây xanh ở TP HCM đang xanh tốt bỗng dưng chết khô tiếp tục tái diễn khi thêm 3 cây dầu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) bị trụi lá bất thường.

Tình trạng nhiều cây xanh ở TP HCM đang xanh tốt bỗng dưng chết khô tiếp tục tái diễn khi thêm 3 cây dầu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) bị trụi lá bất thường.
 
Khoảng 1 tháng nay, 3 cây dầu cao hàng chục mét tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cao Thắng - Cống Quỳnh (phường 5, quận 3, TP HCM) trụi lá một cách bất thường.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 2
Trong khi những cây cùng loại gần đó xanh um tùm thì 3 cây này chỉ còn cành khô.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 3
Những cây dầu cổ thụ mang mã số 270, 272, 274 sống gần 100 năm, đường kính thân trên 1 m.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 4
Cành lá xum xuê trước đây nay trở nên trơ trụi, không còn dấu hiệu của sự sống.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 5
Lớp vỏ của 2 cây mã số 272 và 274 đang khô dần.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 6
Người dân tại khu vực này cho biết, khoảng tháng trước, 3 cây dầu có dấu hiệu rụng lá. "Cách đây 2 tuần, tôi thấy công nhân cây xanh đến cưa cành những cây này", một người giữ xe ở khu vực cho hay.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 7
3 cây cổ thụ tạo bóng mát lâu nay giờ chỉ còn xác khô khiến nhiều người tiếc nuối.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 8
Trước đó, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường đang xanh tốt bỗng dưng chết khô. Người dân phát hiện có mùi hóa chất nồng nặc xung quanh gốc. Trong ảnh: Một cây sọ khỉ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 (trước trụ sở Liên đoàn Lao động TP HCM) bị chết khô, cơ quan chức năng cưa thân, chỉ còn lại phần gốc nhiều tháng nay.
Them 3 cay dau gan 100 tuoi o Sai Gon chet bat thuong hinh anh 9
Trên đường Trường Sơn (đoạn đối diện cổng sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình) dãy dài cây keo tây đang xanh tốt, um tùm lá bỗng có 6 cây trơ trụi, khô cành và chết dần. Ngoài ra, trên đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), 3 cây lim trước một công trình đang xây dựng cũng chung số phận.
 

Trao đổi với PV về tình trạng 3 cây dầu bị chết ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, ông Nguyễn Khắc Dũng - Trưởng phòng Quản lý cây xanh (Sở GTVT TP HCM) cho biết, phòng sẽ tìm hiểu tình hình và thông tin vấn đề này cho báo chí.

Trước đó, Phòng Quản lý cây xanh cho biết thời gian qua trên địa bàn TP xuất hiện hàng loạt cây xanh chết bất thường, phát hiện mùi hóa chất nồng nặc dưới gốc cây. Đơn vị này cũng tỏ ra nghi vấn, cây xanh bị bức tử. Sở GTVT cũng đã kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm các vụ cây chết.

Theo Lê Quân (Zing.vn)