Xã hội

Thêm 2 nạn nhân nguy kịch vì uống rượu có Methanol

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương cả 2 bên bán cầu não. Người còn lại có các biểu hiện tương tự sốc nhiễm trùng, men gan tăng cao.

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương cả 2 bên bán cầu não. Người còn lại có các biểu hiện tương tự sốc nhiễm trùng, men gan tăng cao.

Theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân B.H.P. (52 tuổi) ở Ngọc Khánh, Ba Đình đang điều trị tại phòng Hồi sức tích cực của Trung tâm. Bệnh nhân đã uống rượu ở khu vực Kim Mã. Một ngày sau khi uống rượu, người này phải nhập viện.

Bệnh nhân P. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương cả 2 bên bán cầu não, toan chuyển hóa nặng, nồng độ methanol trong máu là 45mg/dl.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 41 tuổi, cũng ở Hà Nội. Khi vào viện, bệnh nhân có các biểu hiện tương tự sốc nhiễm trùng, men gan tăng cao.

Them 2 nan nhan nguy kich vi uong ruou co Methanol hinh anh 1

Bệnh nhân ngộ độc rượu có Methanol đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện cả hai bệnh nhân đều đã được cấp cứu tích cực, lọc máu, điều trị giải độc, nhưng tình trạng cả hai đều vẫn rất nguy kịch.

Bác sĩ Nguyên cho hay, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận 34 trường hợp bị ngộ độc rượu có pha cồn công nghiệp (methanol), trong đó có 9 trường hợp đã tử vong, nhiều trường hợp đã bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng do ảnh hưởng của chất độc có trong rượu.

Hầu hết các trường hợp này đều mua rượu thủ công bán tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, sử dụng rượu tại quán nhậu.

Theo T.Giang (VietNam+)