Xã hội

Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết

Thấy đèn báo hiệu tàu sắp đến nhưng hai nam thanh niên đi xe máy vẫn băng qua đường sắt, người cầm lái bị đoàn tàu SE3 tông chết thảm, người ngồi sau kịp nhảy ra ngoài may mắn thoát nạn.

Sáng 18/11, trả lời VTC News, ông Bùi Xuân Diễn, trưởng ga Thường Tín cho biết, vụ tai nạn giữa tàu hỏa SE3 (hướng Hà Nội- Hồ Chí Minh) với một xe máy BKS 18F5-3910 xảy ra vào khoảng 19h53 ngày 17/11, tại Km17+150, khu vực ga Thường Tín (Hà Nội) khiến 1 người thiệt mạng.

Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Phú Xuyên 24h)

Tại thời điểm trên, xe máy BKS 18F5-3910 do một nam thanh niên quê ở huyện Ý Yên (Nam Định) cầm lái chở một người khác đi từ quốc lộ 1A băng qua đường sắt để rẽ vào cụm dân cư Bắc Vy (tại km17+150, thị trấn Thường Tín (Thường Tín, Hà Nội).

Đúng lúc này, đoàn tàu SE3 đi hướng Hà Nội - Hà Nam đi tới tông trúng xe máy khiến người lái xe chết tại chỗ, người ngồi sau nhảy ra khỏi xe nên may mắn thoát chết.

Được biết, tại khu vực này có chuông đèn cảnh báo tàu, tuy nhiên do chủ quan, hai thanh niên này vẫn băng qua đường sắt.

Vụ tai nạn khiến tàu khách phải dừng tại ga Thường Tín gây chậm tuyến hơn 24 phút.

Theo Mạnh Đoàn (Vtc.vn)